Ông Duterte lần đầu lên tiếng chỉ trích ông Kim Jong-un

Ông Duterte lo ngại chiến tranh hạt nhân có thể biến vùng Viễn Đông trở nên cằn cỗi và ảnh hưởng tới tận Philippines.

Ông Duterte lần đầu lên tiếng chỉ trích ông Kim Jong-un - 1

Ông Duterte lần đầu lên tiếng chỉ trích lãnh đạo Triều Tiên.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lần đầu lên tiếng chỉ trích lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Duterte nói: “Ông ấy đang chơi với những món đồ quá nguy hiểm. Thật dại dột”. Thông tin được hãng Reuters cung cấp ngày 2.8.

“Gương mặt phúc hậu của ông ấy trông khá tử tế. Nếu ông ấy phạm sai lầm, vùng Viễn Đông sẽ trở thành nơi cằn cỗi. Cần chấm dứt ngay cuộc chiến hạt nhân này”, ông Duterte nhấn mạnh.

Tổng thống Philippines nói rằng nếu hai bên Mỹ-Triều Tiên đánh nhau bằng hạt nhân, khu vực xung quanh sẽ hứng chịu hậu quả không thể tưởng tưởng tượng. Thậm chí, ông Duterte lo ngại hạt nhân có thể ảnh hưởng tới tận Philippines.

Tuyên bố của ông Duterte xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Manila chủ trì Diễn đàn khu vực ASEAN với sự tham gia của ngoại trưởng từ 27 quốc gia, trong đó có Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc. Hội nghị sẽ bao gồm nội dung giải quyết xung đột hiện nay tại bán đảo Triều Tiên.

Đây không phải lần đầu ông Duterte lên tiếng về lãnh đạo Triều Tiên nhưng lần này lời lẽ sử dụng khá gay gắt. Hồi tháng 4, ông Duterte nói rằng Mỹ cần kiểm soát ông Kim Jong-un.

Tháng 7 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thành công hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mỹ khẳng định Bình Nhưỡng đã phóng thành công trong khi Nga cho rằng đây chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung.

Tổng thống Duterte thề không bao giờ đến Mỹ vì lí do này

Cuộc chiến chống ma túy ở Philippines tiếp tục là đề tài gây tranh cãi khi các nghị sĩ Mỹ phản đối dự định tới thăm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN