Ông bố Nhật đâm chết con trai 12 tuổi vì thi cử kém

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Phút nóng giận đã tước đi tương lai của bé trai 12 tuổi và án tù tội cho người cha Nhật Bản.

Ông bố Nhật đâm chết con trai 12 tuổi vì thi cử kém - 1

Kengo đã dùng dao đâm chết con trai vì kết quả thi kém cỏi (Ảnh minh họa).

Một ông bố người Nhật đã đâm chết cậu con trai 12 tuổi vì kết quả thi đầu vào quá kém cỏi, truyền thông Nhật đưa tin ngày 23.8. Theo đó, Kengo Satake, 48 tuổi, nói với cảnh sát rằng ông đã “cãi cọ với con trai về chuyện học hành” và cho rằng kết quả thi vào một trường cấp II tư thục của con là quá kém.

Cậu bé Ryota đã nhập viện ngày Chủ nhật 21.8 sau khi bị đâm và rơi vào tình trạng mất máu nghiêm trọng. “Cha cậu bé đâm con trai vào giữa ngực bằng con dao làm bếp”, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Aichi nói.

Ông Kengo đã bị bắt ngay sau đó khi nhân viên bệnh viện gọi điện báo cảnh sát. Người cha nói rằng mình đâm con trai do “nhầm lẫn”. Theo đài NHK, cậu bé dự kiến sẽ nhập học ở trường tư thục hàng đầu tỉnh Aichi. Tuy nhiên, kết quả thi cử không tốt khiến cha cậu bé rất tức giận.

Thời điểm vụ việc xảy ra, mẹ cậu bé đang đi làm. Hiện nay, sự cạnh tranh để vào các trường top đầu ở Nhật Bản hết sức gay gắt. Theo quan niệm truyền thống, nếu bất kì học sinh nào theo học những trường danh tiếng thì tương lai của em sẽ được đảm bảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - STT ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN