Obama cử lực lượng đặc nhiệm tới Syria chống IS

Chính quyền Tổng thống Obama vừa thông báo nước này sẽ điều một nhóm lực lượng đặc nhiệm tới Syria, đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược chống IS của Mỹ.

Obama cử lực lượng đặc nhiệm tới Syria chống IS - 1

Lực lượng đặc nhiệm thiện chiến của Mỹ sẽ được cử tới Syria trong thời gian tới

Thư kí báo chí Nhà Trắng Josh Earnest trả lời trong một cuộc họp báo vào ngày 30.10 rằng sẽ có khoảng 50 lính đặc nhiệm sẽ hoạt động ở Syria trong thời gian tới trong vai trò cố vấn an ninh. Họ sẽ hỗ trợ cho quân liên minh và lực lượng địa phương chống lại IS.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ chiến đấu cùng với Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) và phong trào Lực lượng Dân chủ Syria. Tuy nhiên, ông Earnest nhấn mạnh rằng Mỹ “không thực hiện sứ mệnh chiến đấu”.

Động thái này nằm trong chiến lược nhằm tăng cường khả năng chống trả của Syria với những phần tử khủng bố và là nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm giúp chấm dứt nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua ở Syria. 200.000 người vô tội đã thiệt mạng vì cuộc chiến này.

Ông Earnest cho rằng: “Nguyên nhân của chiến tranh chỉ có thể được giải quyết bằng sự dịch chuyển quyền lực chính trị và chính phủ cầm quyền phải được người dân tin tưởng trong dài hạn”.

Một quan chức cao cấp Mỹ nói với đài NBC rằng động thái này chỉ là tạm thời nhằm chống lại IS, tuy nhiên ông Earnest phủ nhận. Ông khẳng định đây là “sự đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch được Tổng thống tuyên bố cách đây hơn một năm”.

Trả lời Reuters, một quan chức Quốc hội cho biết chiến lược mới của Mỹ sẽ hỗ trợ tấn công IS ở Syria với sự xuất hiện của lực lượng đặc nhiệm tại Erbil, miền bắc Iraq, kết hợp với quân đội Iraq giành quyền kiểm soát Ramadi, thúc đẩy hỗ trợ an ninh cho Jordan và Li-băng.

 “Việc chính quyền Obama cử hơn 50 lính đặc nhiệm tới miền bắc Syria là một cam kết mới trong cuộc chiến chống IS. Điều này có thể làm leo thang vai trò của Mỹ trong cuộc chiến”, ông Adam Schiff, đại diện của Ủy ban tình báo Hạ viện chia sẻ.

Sự thay đổi chiến lược diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố vào hôm thứ Ba vừa qua tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng Mỹ sẽ tham chiến quyết liệt hơn nữa để tiêu diệt IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo BI ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN