NÓNG nhất tuần: Hàng loạt động thái bất thường của Triều Tiên

Trước lời đe dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" của Tổng thống Trump, ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng “có quyền đáp trả, bao gồm cả việc bắn rơi máy bay Mỹ, dù nó có vi phạm không phận hay không”.

Trước lời đe dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng “có quyền đáp trả, bao gồm cả việc bắn rơi máy bay ném bom chiến lược Mỹ, dù nó có vi phạm không phận hay không”.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cũng khẳng định, hơn 5 triệu người đã đăng kí nhập ngũ, đề phòng chiến tranh xảy ra. Trong số đó, có 1,22 triệu người là nữ giới.

Thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Mỹ răn đe Triều Tiên

Oanh tạc cơ B-2 được đánh giá là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Mỹ, luôn khiến giới lãnh đạo Triều Tiên phải dè chừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN