Nhà toàn làm bằng gỗ, dân Nhật Bản biết trốn tên lửa Triều Tiên ở đâu?

Mối đe dọa từ Triều Tiên khiến ngày càng nhiều người dân Nhật Bản tỏ ra lo sợ nhất là khi họ không có nơi trú ẩn do phần lớn nhà cửa được làm bằng gỗ và không có tầng hầm.

Lời khuyên dành cho người dân Nhật Bản mỗi khi nghe thấy còi báo động sơ tán trong hoàn cảnh Triều Tiên tấn công tên lửa là ẩn nấp trong các tòa nhà bê tông kiên cố hoặc hầm ngầm dưới lòng đất. Song thực tế, người dân Nhật lại đang phải đối mặt với 2 vấn đề lớn đó là phần lớn nhà cửa đều làm bằng gỗ và không có tầng hầm. Còn ở các vùng nông thôn, nhà cửa xây bằng bê tông lại hoàn toàn vắng bóng.

Theo Japan Times, thời gian để tìm chỗ ẩn nấp nếu Triều Tiên phóng tên lửa tấn công lại chỉ được tính bằng phút. Vậy câu trả lời đơn giản là hiện giờ người dân Nhật không hề có nơi ẩn náu.

Nhà toàn làm bằng gỗ, dân Nhật Bản biết trốn tên lửa Triều Tiên ở đâu? - 1

Người dân Nhật ngày càng lo ngại về mối đe dọa từ Triều Tiên. 

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Triều Tiên đã cho phóng hai quả tên lửa về phía Nhật Bản đồng thời đe dọa “nhấn chìm” Nhật Bản dưới biển bằng vũ khí hạt nhân. Nhiều người dân Nhật Bản cảm thấy “tuyệt vọng” khi phải đối mặt với mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Ông Isamu Oya (67 tuổi), chủ nhà hàng ở thị trấn nhỏ Erimo, nằm ngay dưới đường bay của tên lửa Triều Tiên phóng hôm 15/9 cho biết: “Chính phủ bảo chúng tôi tìm nơi ẩn náu trong các tòa nhà kiên cố hoặc hầm ngầm, nhưng thực tế ở đây không có. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là không làm gì cả. Sợ hãi hay không ư? Có chứ, nhưng chúng tôi không thể làm gì”.

Nhật Bản là một trong những quốc gia thường xuyên phải đối mặt với những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất thế giới. Do đó, người dân ở quốc gia này đã được hỏi cách sơ tán khá bài bản trong các trường hợp khẩn cấp. Thậm chí, chính phủ Nhật Bản còn thường xuyên duy trì hoạt động của hệ thống cảnh báo.

Khi phát hiện một quả tên lửa bay về phía lãnh thổ quốc gia, hệ thống cảnh báo của nước Nhật J-Alert sẽ ngay lập tức hoạt động, phát thông báo qua các loa phóng thanh, chương trình tivi và thậm chí là gửi tin nhắn qua điện thoại di động ở một số khu vực.

Chính quyền địa phương và các trường học cũng thường xuyên tổ chức diễn tập sơ tán cho người dân để đối phó với các trận động đất lớn. Trong năm nay, các bài diễn tập sơ tán còn bao gồm nội dung tìm nơi ẩn náu trong trường hợp bị tên lửa tấn công.

Khác với Nhật Bản, người dân Hàn Quốc lại sống chung với mối đe dọa tấn công từ Triều Tiên trong hàng thập niên qua. Do đó, thái độ của người dân nước này còn khá thờ ơ trước các hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Khi Seoul tổ chức các bài diễn tập quốc phòng toàn dân, giới chức thành phố thường khuyên người dân trốn dưới các hầm trú ẩn, được thiết kế khắp cả nước.

“Đối với tôi, chuyện đó quá là bình thường. Triều Tiên chỉ muốn thể hiện sức mạnh trước Mỹ để buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán. Triều Tiên sẽ không phóng tên lửa về phía Hàn Quốc”, ông Noh Suk-won (60 tuổi) chia sẻ về vụ phóng tên lửa hôm 15/9 của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, các cuộc điều tra lại cho thấy người dân Nhật Bản đang có tâm lý ngày càng lo sợ về mối đe dọa từ Triều Tiên.

Kết quả một cuộc khảo sát được NHK công bố cuối tuần trước cho thấy, 52% số người được hỏi cho hay họ “vô cùng lo lắng” và 1/3 số người được hỏi khẳng định “nỗi lo ngày càng lớn”.

Machiko Watanabe (66 tuổi), một cựu nhân viên nhà nước chia sẻ, “hàng ngày tôi đều lo sợ”. Tôi nghĩ không có cách nào để bảo vệ được bản thân mình. Thực tế, không có cách gì có thể giúp bạn tồn tại”.

Trong bối cảnh mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng lớn cùng với việc người dân thường xuyên bị đánh thức vì những hồi chuông cảnh báo, Nhật Bản đã quyết định tăng cường năng lực quốc phòng.  

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất chính phủ tăng mức chi tiêu quân sự đạt kỷ lục đồng thời phát triển các hệ thống đánh chặn tên lửa và triển khai thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất Aegis để phối hợp hành động cùng với hệ thống phòng thủ trên biển.

Về phần mình, không ít người dân Nhật Bản đã tìm cách để tự bảo vệ mình. Nhà sản xuất hầm trú ẩn Oribe Seiki Seisakusho ở thành phố Kobe cho hay, nhu cầu xây hầm trú ẩn đã tăng mạnh khi mà tình hình trên bán đảo Triều Tiên liên tục căng thẳng.

“Như tình hình bán đảo Triều Tiên hiện nay cùng với việc hệ thống cảnh báo J-alert liên tục reo, người dân thực sự không biết trốn vào đâu. Trong đó, nhu cầu chủ yếu tới từ các gia đình mới xây nhà hoặc các chủ doanh nghiệp nhỏ muốn có nơi trú ẩn cho nhân viên ngay cạnh tòa nhà văn phòng hoặc nhà máy”, Japan Times dẫn lời Giám đốc điều hành Oribe Seiki Seisakusho, ông Nobuko Oribe.

Tuy nhiên, hầm trú ẩn không phải là một lựa chọn cho số đông bởi thời gian xây hầm phải mất 4 tháng với chi phí 25 triệu yên (226.000 USD) và chỉ đủ chỗ cho 13 người.

Còn tại Tokyo, một số người lại tỏ ra không mấy quan tâm tới hành động của Triều Tiên.

Ken Tanaka (21 tuổi), một nhà thiết kế trang web cho biết, “không quan tâm” tới vụ phóng tên lử của Triều Tiên. Bởi anh này tin rằng thủ đô Tokyo và 14 triệu dân sẽ được an toàn trong hoàn cảnh Triều Tiên tấn công.

“Theo tôi, Triều Tiên sẽ không dám tấn công Tokyo và khu vực thủ đô. Là một công dân ở Tokyo, tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Tôi mới có 21 tuổi và chuyện này không có ý nghĩa gì với tôi”, Tanaka chia sẻ.

Lí do Nhật Bản ”bất lực” nhìn tên lửa Triều Tiên bay qua

Dù dự đoán trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo nhưng Nhật Bản vẫn không phản ứng bằng cách khai hỏa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Theo Minh Thu (Infonet) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN