Nhà chọc trời của Trump bị cháy, khói đen bốc nghi ngút từ đỉnh

Video và hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy cột khói đen bốc lên nghi ngút từ đỉnh của Tháp Trump.

Video cháy ở Tháp Trump tại New York

Hỏa hoạn vừa xảy ra tại Tháp Trump ở New York vào sáng ngày 8.1 (giờ địa phương), Daily Mail đưa tin.

Các nhân viên cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại tầng thượng của tòa nhà ở trung tâm Manhattan, New York vào lúc 7h sáng.

Video và hình ảnh chụp tại hiện trường cho thấy cột khói đen bốc lên nghi ngút từ đỉnh của tòa nhà chọc trời.

Theo phát ngôn viên của cảnh sát, vụ hỏa hoạn xuất phát từ một hộp điện trong hệ thống HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí) trên mái tòa nhà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng sống ở 3 tầng cao nhất của tòa nhà này. Tuy nhiên, ông đã chuyển đến Washington DC kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái.

Tháp Trump cũng là nơi chứa văn phòng làm việc của Eric và Donald Jr. Trump - hai con trai của Tổng thống Mỹ. Trụ sở chính công ty thời trang của Ivanka Trump nằm cũng ở đây.

Nhà chọc trời của Trump bị cháy, khói đen bốc nghi ngút từ đỉnh - 1

Các nhân viên cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại tầng thượng của tòa nhà ở trung tâm Manhattan, New York vào lúc 7h sáng.

Không có thành viên nào của gia đình Trump bình luận về vụ hỏa hoạn tại thời điểm này.

Ngoài ra, cũng không có cư dân nào sơ tán khỏi tòa nhà và hiện chưa có báo cáo nào về thương vong.

Tháp Trump vừa chứa căn hộ tư nhân và văn phòng kinh doanh, với phần tiền sảnh mở cửa cho công chúng qua lại.

Ngọn lửa bùng phát chỉ vài ngày sau khi một vụ hỏa hoạn nhỏ xảy ra tại nhà riêng của Bill và Hillary Clinton ở Chappaqua, cách Manhattan 64 km.

Kinh hoàng lửa khổng lồ “nuốt trọn” tòa nhà 24 tầng ở Anh

Cảnh sát lo ngại tòa nhà có thể bị sụp đổ vì ngọn lửa quá lớn và nhiều người đang mắc kẹt bên trong.

Nguyên nhân hỏa hoạn sau đó được xác định là do quạt trong buồng tắm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN