Nguyên thủ thế giới chi bao nhiêu tiền để làm đẹp?

Chỉ trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhậm chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chi tới 30.000 USD để làm đẹp. Nhưng ông Emmanule Macron không phải là nguyên thủ duy nhất trên thế giới bạo chi trong việc sửa sang, chăm sóc hình ảnh bên ngoài của mình.

Khi các “soái ca” làm đẹp

Nổi tiếng trẻ (39 tuổi), đẹp trai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang trở thành mẫu đàn ông lý tưởng trong con mắt của phụ nữ trên toàn thế giới. Nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng, Tổng thống Emmanuel Macron có nét quyến rũ đến mê hoặc và khi ông cười thì ai cũng muốn lại gần.

Nguyên thủ thế giới chi bao nhiêu tiền để làm đẹp? - 1

Vẻ điển trai long lanh của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Zuma

Tạp chí Le Point mới đây đã tiết lộ, bí quyết để có một ngoại hình ưa nhìn của ông Emmanuel Macron là nhờ vào chế độ tập luyện hình thể chuyên nghiệp và việc trang điểm khuôn mặt sao cho gợi cảm, hút hồn người khác. Người ta tính tổng cộng trong 3 tháng đầu tiên ở cương vị ông chủ điện Elysee, Tổng thống Emmanuel Macron đã chi tới 26.000 euro (tương đương 30.000 USD) cho việc trang điểm, làm đẹp khuôn mặt, tính trung bình mỗi ngày ông chi hết 330 USD.

Nguyên thủ thế giới chi bao nhiêu tiền để làm đẹp? - 2

Nét đẹp cương nghị đầy quyến rũ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Cũng theo tạp chí Le Point, chuyện trang điểm của ông chủ điện Elysee đã được thực hiện từ nhiều đời Tổng thống trước đó. Chẳng hạn, cựu Tổng thống Nicols Sarkozy, người nổi tiếng “nam tính” với 3 đời vợ (toàn người mẫu, ca sĩ, MC truyền hình nổi tiếng xinh đẹp) thì chuyện làm đẹp từ cách đây 10 năm tuy ít tốn kém hơn nhưng lại không kém phần cầu kỳ.

Nguyên thủ thế giới chi bao nhiêu tiền để làm đẹp? - 3

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là chi nhiều tiền cho quần áo và giày dép

Thời điểm đó, ông Nicols Sarkozy đã chi gần 9.000 USD/ tháng cho việc trang điểm. Còn người tiền nhiệm của Tổng thống Emmanuel Macron, ông Francois Hollande thậm chí còn chi tới 11.500 USD/ tháng cho việc làm mới mái tóc của mình...

Trong khi đó, vẻ điển trai của Thủ tướng Canada Justin Trudeau lại được củng cố bằng một màn trang điểm nhẹ tự nhiên mà không phải ai cũng phát hiện ra. Điều này giúp ông Justin Trudeau lúc nào cũng trẻ trung, đầy sức sống và thu hút mọi ánh nhìn.

Có lẽ vì thế mà vào năm 2016, ông Justin Trudeau từng được mệnh danh là “soái ca” của phụ nữ thế giới và cũng năm đó, ông làm tốn biết bao giấy mực của báo chí trong và ngoài nước về ấn tượng long lanh “không tì vết” của mình.

Những ngợi khen dành cho vị thủ tướng trẻ tuổi của Canada dường như không bao giờ ngớt, làm thay đổi quan niệm và cách nhìn thông thường của công chúng về một chính trị gia. Cùng với sự sôi động, dễ mến và khoáng đạt của tuổi trẻ, Thủ tướng Canada còn thể hiện độ ngầu khá chất như lộ hình xăm, cơ bắp, thực hiện những pha đấm bốc chuyên nghiệp, thể hiện tư thế yoga “con công"…

Nam tính vẫn phải… đẹp!

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người luôn xuất hiện đậm chất “hard-core” cũng có bí quyết rất riêng trong việc “chăm sóc” hình ảnh của mình trước công chúng. Đầu tiên là việc ăn uống. Để có một vóc dáng cường tráng như thanh niên, nhà lãnh đạo hơn 60 tuổi này thường dậy sớm và ăn một đĩa trứng ốp-la lớn, hoặc một bát cháo lớn với vài quả trứng chim cút và nước ép trái cây dùng kèm.

Nguyên thủ thế giới chi bao nhiêu tiền để làm đẹp? - 4

Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thathcher được tiết lộ đã làm tóc ít nhất 120 lần/ năm. Ảnh: Daily Mail

Ông tránh hoàn toàn bia rượu nhưng lại “chung thủy” với một tách cà phê sau mỗi bữa ăn. Ngày nào, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tập luyện thể thao và dành từ 1-2 tiếng để bơi. Một số nguồn tin chưa chính thức cho hay, vì cường độ công việc quá nhiều, đôi khi ông Vladimir Putin cũng cho phép có sự can thiệp chút ít nào đó của các chuyên gia thẩm mỹ để ông có một “nhan sắc tươi tắn hơn”.

Chẳng hạn, ông Vladimir Putin đã sử dụng liệu trình làm căng da mặt, tẩy da chết và làm se khít lỗ chân lông. Cũng có nhiều lần Tổng thống Nga sử dụng phương pháp đắp mặt nạ 3 ngày một lần để cung cấp khoáng chất cho khuôn mặt. Đối với ông Vladimir Putin, không chỉ hình thể mà trang phục cũng cần phải được lựa chọn cẩn thận bởi “người đẹp vì lụa”.

Nguyên thủ thế giới chi bao nhiêu tiền để làm đẹp? - 5

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người luôn xuất hiện đậm chất “hard-core”. Ảnh: Getty

Tờ Esquire cho biết, từ bộ complet cho các cuộc tiếp khách đến những trang phục thường ngày hay trang phục tập luyện, Tổng thống Nga đều rất khắt khe và bảo thủ. Ông thích những bộ đồ đặt may theo kích thước và luôn dùng nước hoa hiệu Valentino một cách hơi “cứng nhắc”. Có hai thương hiệu thời trang mà Tổng thống Nga ưa dùng là Kiton và Brioni.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là một người khá coi trọng về  trang phục. Thậm chí, ông còn cẩn thận dặn dò những nhân viên dưới quyền mình rằng “nam phải đeo cà vạt còn phụ nữ phải ăn vận như phụ nữ”.

Nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay, ông Donald Trump là người rất chú ý đến diện mạo cá nhân và luôn chọn cách ăn mặc thật “sắc nét” nên ngoài việc sử dụng trang phục do Martin Greenfield (một thợ may ở Brooklyn, New York chuyên may đo cho các nhân vật giàu có nổi tiếng và các đời tổng thống), ông còn sắm những bộ cánh do các thương hiệu lớn sản xuất. Riêng đối với Đệ nhất phu nhân Melania Trump, chuyện ăn mặc càng trở nên quan trọng. Mỗi lần tháp tùng ông Donald Trump, bà Melania Trump đều có một đội ngũ cố vấn tinh nhuệ để làm sao bà xuất hiện phải nổi bật nhất và tôn thêm hình ảnh đẹp về Tổng thống. Các trang phục mà bà lựa chọn cho mỗi chuyến công du nước ngoài hoặc dự tiệc cùng Tổng thống luôn được trầm trồ khen ngợi và chấm điểm 10 hoàn hảo.

Xuất thân là người mẫu nên Đệ nhất phu nhân Mỹ gần như mặc gì cũng đẹp nhưng không phải vì thế mà bà trở nên dễ dãi trong vấn đề này. Ngược lại, Melania Trump luôn tham vấn Bộ Ngoại giao về các quy tắc và những trang phục của bà không chỉ đơn thuần là trang phục mà nó còn là thông điệp, là thời trang quyền lực của riêng bà.

Chẳng hạn, khi đặt chân đến Riyadh, thủ đô của Arab Saudi và tiếp chuyện Thái tử Muhammad bin Nayef hồi tháng 5, Đệ nhất phu nhân Mỹ lựa chọn bộ jumpsuit Stella McCartney kín đáo có giá 1.047 USD, đai lưng Saint Laurent 348 USD – một bộ trang phục tương đồng với trang phục abaya truyền thống của phụ nữ Hồi giáo. Hay khi xuất hiện ở Brussels (Bỉ) cùng chồng, bà lại diện bộ sưu tập sang trọng của Hãng Michael Kors…

Cùng với trang phục tươm tất, khuôn mặt của Đệ nhất phu nhân Mỹ bao giờ cũng được trang điểm cẩn thận. Người ta kể rằng, trong lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump hồi tháng 1, tổng chi phí cho các sản phẩm làm đẹp của bà Melania Trump là 900 USD trong đó 2 sản phẩm gồm dưỡng chất làm căng da mặt có giá 450 USD và huyết thanh dưỡng da có giá 225 USD.

Mỗi sản phẩm mất 46 giờ để sử dụng. Một tờ báo của Mỹ cho biết, năm nay đã 46 tuổi nhưng bà Melania Trump vẫn trẻ trung và xinh đẹp là bởi bà áp dụng một số phương pháp để duy trì vẻ thanh xuân. Đầu tiên là việc ăn tối với thành phần hoa quả, rau xanh và ngủ sớm.

Bên cạnh việc chăm chỉ tập luyện thể dục, Đệ nhất phu nhân Mỹ còn quan tâm chăm sóc da mặt với việc dùng kem chống nắng tránh tác hại của tia tử ngoại; dùng kem dưỡng da vào ban đêm để chống oxi hóa và lão hóa… Tiếp đó, bà được sự hỗ trợ rất lớn từ hai chuyên gia trang điểm bậc nhất nước Mỹ là Nicole và Mordechai.

Cái đẹp không của riêng ai

Nhiều chính trị gia khác trên thế giới cũng cầu kỳ không kém mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Như ở Israel, ở vào tuổi 67, Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ nhiều năm nay cũng duy trì một chế độ làm đẹp khá đặc biệt.

Theo Hãng tin Dawn, chi phí “chăm sóc sắc đẹp” của ông đã tăng gần gấp đôi trong vòng 6 năm qua, trong đó khoản tăng đáng chú ý nhất là giày dép và làm tóc. Ước tính, số tiền mà ông Benjamin Netanyahu chi mỗi năm cho việc này vào khoảng 900.000 USD… Cũng quan tâm đến mái tóc, cựu Thủ tướng Anh Margaret Thathcher, một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của thế kỷ 20 thì bị phát hiện đã làm tóc ít nhất 120 lần/ năm.

Nguyên thủ thế giới chi bao nhiêu tiền để làm đẹp? - 6

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang phục hoàn hảo

Trong cuốn nhật ký của mình xuất bản hồi năm 2014, bà Margaret Thatcher từng tiết lộ là bà đã dành rất nhiều thời gian cho việc làm đẹp. Chỉ riêng với mái tóc ngắn, uốn xoăn và chải bồng mà bà đã trung thành hàng chục năm qua, Margaret Thatcher phải đặt lịch hẹn với thợ làm tóc 3 ngày một lần và giữ nguyên tắc không ra ngoài nếu mái tóc chưa được uốn lại.

Khác cựu Thủ tướng Anh, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lại mải mê làm đẹp với những thuốc chống lão hóa. Hai bác sĩ không thuộc đội ngũ chăm sóc Tổng thống Hàn Quốc tại một cuộc điều trần ở Quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái cho biết, họ đã nhiều lần được mời vào Nhà Xanh để tiêm cho bà Park thuốc chống lão hóa chiết xuất từ nhau thai cừu…

Tiền cắt tóc của Tổng thống Pháp hết 247 triệu/tháng

Trả lời báo chí, phát ngôn viên của chính phủ Pháp cho rằng số tiền này là “hợp lý”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khuê (An ninh thế giới)
Chính trị gia nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN