Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên

Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ Triều Tiên trình diễn ở Hàn Quốc kể từ tháng 8/2002.

Video nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên (Nguồn: Yonhap)

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 1

Dàn nhạc Samjiyon gồm 140 thành viên do bà Hyon Song-wol – trưởng nhóm nhạc Moranbong dẫn đầu – đã bắt đầu buổi biểu diễn vào lúc 20h hôm qua, 8/2. Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 2

Chương trình diễn ra tại khán phòng Saimdang 998 chỗ ngồi của Trung tâm Nghệ thuật Gangneung (thành phố Gangneung, Hàn Quốc). Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 3

Chính phủ Hàn Quốc mời đến chương trình những người có gia đình bị chia cắt trong Chiến tranh Triều Tiên và những người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. 560 ghế còn lại dành cho các công dân Hàn Quốc được lựa chọn ngẫu nhiên. Khoảng 20 phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, các khán giả bắt đầu lấp kín chỗ ngồi. Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 4

Đây là lần đầu tiên các nghệ sĩ Triều Tiên trình diễn ở Hàn Quốc kể từ tháng 8/2002. Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 5

Ban nhạc Moranbong được sắp xếp biểu diễn ở vị trí trung tâm trên sân khấu dài 14m, rộng 16m. Phía sau là dàn nhạc công Triều Tiên. Khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế khán giả chỉ khoảng 3m. Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 6

Các khán giả Hàn Quóc đã vỗ tay nhiệt liệt, kèm theo những tiếng hò reo đầy hào hứng khi một nghệ sĩ Triều Tiên mặc vest đỏ xuất hiện trên sân khấu và nói: “Rất vui được gặp tất cả các bạn. Chúng tôi rất xúc động và hạnh phúc. Cảm giác như thể chúng tôi đang được đoàn tụ với cha mẹ và anh em.” Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 7

 “Đoàn văn công Samjiyon đã đến đây, Gangneung, để chào mừng Thế vận hội Olympic Pyeongchang – một dịp vui dành cho người dân bán đảo Triều Tiên. Với những bài hát mừng mà chúng tôi đã chuẩn bị, mong rằng không khí ngày hội thể thao sẽ trở nên tươi sáng, và người dân sẽ mạnh mẽ hơn.” Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 8

Buổi trình diễn bắt đầu với ca sĩ Triều Tiên Lee Kyung-sook và ca khúc tiếng Hàn “Bangapseumnida” (tức “Rất vui được gặp bạn”). Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 9

Sau đó, các nhạc công Triều Tiên bắt đầu trình diễn nhiều nhạc phẩm thuộc các thể loại khác nhau, bao gồm các bài hát nổi tiếng của Hàn Quốc như “Maze of Love” của Choi Jin-hee, “To J” của Lee Sun Hee, “Man is Ship, Woman is Port” của Shim Soo Bong. Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 10

Dàn nhạc Triều Tiên cũng trình bày các ca khúc dân gian phương Tây như “Old Black Joe”, “Red River Valley” và “Carmen Overture”. Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 11

Trước đó, phía Bình Nhưỡng và Seoul đã thảo luận đến phút cuối cùng về một số ca khúc ẩn chứa những thông điệp chính trị. Các ca sĩ Triều Tiên buộc phải chỉnh sửa một số câu từ trong các bài hát để tránh xảy ra tranh cãi. Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 12

Dàn nghệ sĩ biểu diễn bao gồm các nhạc công đến từ 6 hoặc 7 nhóm nhạc của Triều Tiên, bao gồm Samjiyon Band, Moranbong Band, Chongbong Band, dàn nhạc giao hưởng quốc gia, đoàn nghệ thuật Mansudae và dàn hợp xướng của Quân đội Nhân dân. Ảnh: AFP

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 13

Trong số 140 nghệ sĩ trình diễn, có khoảng 80 nhạc công, còn lại là ca sĩ và vũ công. Ảnh: Yonhap

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 14

Ban nhạc Moranbong (gồm 10 nhạc công và ca sĩ) thường được so sánh với các nhóm nhạc nữ K-Pop vỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ với những màn biểu diễn sôi động. Ảnh: Yonhap

Nghệ sĩ Triều Tiên mê hoặc khán giả Hàn Quốc trong đêm diễn đầu tiên - 15

Sau đêm nhạc tại Gangneung, các nghệ sĩ sẽ tiếp tục biểu diễn vào lúc 19h tối 11/2 tại nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap

Ngắm “đội quân” toàn mỹ nữ của Triều Tiên đi cổ vũ ở nước ngoài

Các cô gái trẻ này là những người “đẹp tự nhiên, có tính tự giác và tổ chức cao”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Yonhap, AFP (Tiền Phong)
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN