Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Các hệ thống phòng không S-400 Triumf đang từng bước được triển khai tại các trung đoàn thuộc Quân khu Moscow để bảo vệ thủ đô của Nga và những khu vực xung quanh khỏi nguy cơ tấn công từ trên không.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 1

Trung đoàn thứ tư thuộc Quân khu Moscow được trang bị hệ thống phòng không S-400 Triumf bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu từ ngày 29.1 vừa qua. Đến năm 2017, ít nhất một trung đoàn nữa được trang bị hệ thống phòng không này sẽ đi vào hoạt động.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 2

Hệ thống S-400 Triumf cũng sẽ được triển khai tại các quân khu khác của Nga trong chương trình hiện đại hóa vũ khí quy mô lớn.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 3

Hệ thống phòng không S-400 Triumf đang từng bước đóng vai trò chủ chốt tại các trung đoàn phòng không của Lực lượng không gian vũ trụ Nga.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 4

Hệ thống phòng không S-400 Triumf cùng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung và ngắn Pantsir-S1 tham gia một buổi diễn tập tại Quân khu Moscow.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 5

S-400 Triumf (NATO định danh là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa đất đối không tối tân nhất của Nga.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 6

Hệ thống S-400 Triumf có thể đánh chặn bất cứ mục tiêu trên không nào từ máy bay chiến lược, tên lửa đạn đạo cho tới chiến đấu cơ tàng hình và tên lửa hành trình.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 7

Hệ thống S-400 Triumf có thể tiêu diệt 36 mục tiêu cùng lúc bằng 72 tên lửa.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 8

S-400 Triumf được trang bị một số loại tên lửa khác nhau, có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 400 km. Hiện tại, Nga đang phát triển một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 9

Cuối tháng 11.2015, hệ thống phòng không S-400 đã được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim gần cảng Latakia ở Syria để bảo vệ các hoạt động chống khủng bố của Nga tại đây.

Ngắm hệ thống tên lửa S-400 Triumf bảo vệ bầu trời Moscow - 10

Trong khi đó, hệ thống phòng không mới S-500 có tầm bắn thậm chí xa hơn lên tới 600 km, có thể chặn tên lửa hành trình siêu thanh và vệ tinh trên không gian.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN