Nga: Tìm kim cương, phát hiện “quái vật thời tiền sử”

Đây là một loài khủng long mới hay một con chồn sói, các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về bộ hóa thạch mới được phát hiện ở Nga.

Nga: Tìm kim cương, phát hiện “quái vật thời tiền sử” - 1

Hóa thạch của "quái vật thời tiền sử" vừa được tìm thấy ở Nga

Một sinh vật cổ xưa kỳ lạ vừa được tìm thấy trong mỏ kim cương ở Udachny, quận Mirninsky của Yakutia, hay còn được gọi là Cộng hòa Sakha thuộc Nga. Các thợ mỏ kim cương đã khai quật bộ hóa thạch này và tin rằng nó là một con quái vật được ướp xác, có thể là một loài khủng long mới chưa từng được phát hiện.

Các chuyên gia không chắc chắn và muốn nghiên cứu kĩ hơn loài sinh vật này. Một giả thuyết cho rằng đây là một con chồn sói (tên tiếng Anh là wolverine), loài động vật có vú ăn thịt giống như một con gấu nhỏ.

Tuy nhiên, đến giờ, vẫn không ai chắc chắn đây là loài động vật gì.

Nga: Tìm kim cương, phát hiện “quái vật thời tiền sử” - 2

"Quái vật" được tìm thấy trong một mỏ kim cương ở Udachny

Hóa thạch của nó sẽ được đưa tới thủ đô Yakutsk cách khu vực khai quật 1686 km về phía đông nam.

Nó được tìm thấy dưới lớp cát của một thị trấn cổ thời kì Đại trung sinh, trong khoảng 252 đến 66 triệu năm trước. Thị trấn này nổi tiếng với các mỏ kim cương lớn, được phát hiện vào năm 1955, và được khai thác từ những năm 1960.

Khí hậu ngày nay ở khu vực này là cận Bắc cực. Nhiệt độ trung bình từ -43.6C đến - 35.2C trong tháng 1.

Nga: Tìm kim cương, phát hiện “quái vật thời tiền sử” - 3

Vị trí khai quật hóa thạch kỳ lạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Siberia Times ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN