Nga sẵn sàng bán hệ thống tên lửa cực mạnh S-400 cho... Mỹ

Người đứng đầu công ty quốc phòng Rostec của Nga cho biết Moscow sẵn sàng bán hệ thống phòng không S-400 cho bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Mỹ.

Nga sẵn sàng bán hệ thống tên lửa cực mạnh S-400 cho... Mỹ - 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Vào cuối năm ngoái 2017, Moscow đã đồng ý cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ankara theo hợp đồng có trị giá 2,5 tỷ USD. Sự kiện này khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên NATO đầu tiên tích hợp công nghệ của Nga vào cấu trúc phòng thủ Bắc Đại Tây Dương.

Sergey Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghệ quốc phòng chiến lược Rostec của Nga, ngày 7.2 cho biết Moscow cũng sẵn sàng bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf cho các quốc gia khác bao gồm cả Mỹ nếu họ muốn.

“S-400 không phải là hệ thống tấn công mà là một hệ thống phòng thủ. Chúng tôi có thể bán nó cho người Mỹ nếu họ muốn”, ông Chemizov giải thích với tờ Wall Street Journal, khi được hỏi về lý do Nga bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa S-400 được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga từ năm 2007. Hệ thống này cũng được triển khai tại Syria để bảo vệ các căn cứ của Moscow trong chiến dịch tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Sau khi hệ thống phòng không S-500 được phát triển thành công, Nga bắt đầu nhận các đơn đặt hàng S-400 từ nước ngoài. Bên cạnh Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng, Ấn Độ, Qatar và Ả Rập Saudi đang đàm phán mua hệ thống vũ khí này của Moscow.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga có thể phát hiện các mục tiêu trên không trong bán kính 600km và bắn hạ chúng trong bán kính 400km. Tên lửa có thể phá hủy mục tiêu di động bay với vận tốc lên tới 17.280 km/giờ.

Nga chuyển hệ thống tên lửa S-400 tối tân và uy lực cho TQ

Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc theo hợp đồng được ký kết năm 2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN