Nga phóng tên lửa đạn đạo, diệt mục tiêu cách 6.000 km

Tên lửa của Nga có thể mang tối đa 10 đầu đạn hạt nhân, độ chính xác từ 150 tới 250 mét.

Video lắp đặt tên lửa RS-24.

 Hãng tin RT của Nga thông báo, nước này vừa bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars đời mới nhất. Quả tên lửa được bắn từ trung tâm vũ trụ Plesetsk, miền bắc Nga và tiêu diệt thành công mục tiêu cách xa 6.000 km.

“Mục đích của vụ bắn thử tên lửa là xác định khả năng của tên lửa RS-24. Đầu đạn đã tiêu diệt thành công mục tiêu tại bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Nga phóng tên lửa đạn đạo, diệt mục tiêu cách 6.000 km - 1

Tên lửa RS-24 có thể bắn xa 12.000 km.

Tên lửa RS-24 Yars được trang bị từ 3 tới 10 đầu đạn, có thể bắn mục tiêu xa nhất lên tới 12.000 km. Lần đầu tiên tên lửa Yar-24 thử nghiệm là cách đây 10 năm và được lực lượng chiến lược nước này sử dụng cách đây 7 năm.

Tên lửa RS-24 dẫn đường quán tính kết hợp với hệ thống định vị toàn cầu GLONASS. Mỗi tên lửa có thể mang được 10 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với sức công phá từ 150-250 kiloton, độ chính xác từ 150-250m.

Tên lửa này là phiên bản nâng cấp của Topol-M, sử dụng nhiên liệu rắn và có thể phóng từ mặt đất. Đầu tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố diễn tập 11 trung đoàn tên lửa chiến lược ở 20 khu vực trọng yếu trên toàn đất nước.

Trước đó vào tháng 6, Nga thử nghiệm thành công tên lửa Bulava phóng từ tàu ngầm. Tháng 10 này, Nga có thể sẽ bắn tên lửa nhiệt hạch siêu nặng RS-28 Sarmat, hãng TASS đưa tin.

Lộ diện kẻ thù lớn nhất thách thức sức mạnh quân đội Nga

Quân đội Nga trong những năm qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt bởi sự xuất hiện của những siêu vũ khí thế hệ mới,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN