Nga phát triển vũ khí "vượt" các nguyên tắc vật lý cũ

Nga đang phát triển hàng loạt vũ khí plasma và laser mới cũng như tên lửa siêu thanh có khả năng phá hủy tàu sân bay Mỹ.

Nga phát triển vũ khí "vượt" các nguyên tắc vật lý cũ - 1

Vũ khí laser do công ty Raytheon của Mỹ phát triển.

“Vũ khí thế hệ tiếp theo là các loại vũ khí siêu thanh, đòi hỏi sử dụng các loại vật liệu mới và hệ thống kiểm soát hoạt động trong môi trường plasma hoàn toàn khác”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov nói với hãng tin Tass.

Vũ khí siêu thanh là tên lửa có thể di chuyển với tốc độ Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) và có thể giúp Nga tấn công mục tiêu ở khoảng cách hàng nghìn km trong vòng vài phút.

“Chúng tôi cũng hy vọng đạt được những bước tiến đột phá trong phát triển vũ khí laser và điện tử”, ông Borisov nói.

Mỹ và Trung Quốc cũng được cho là đang nghiên cứu phát triển vũ khí laser, với lợi thế không lo hết đạn. Vào năm 2010, tập đoàn Raytheon của Mỹ đã thử nghiệm vũ khí laser có thể bắn hạ 4 máy bay không người trên bầu trời. Đến năm 2014, Hải quân Mỹ đã tiến hành một số cuộc thử nghiệm vũ khí laser ở vịnh Ba Tư.

Nhưng ông Borisov cho biết các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu các loại vũ khí tướng lai “dựa trên các nguyên tắc vật lý chưa từng sử dụng trước đây”.

Tổng thống Vladimir Putin đã chi hàng tỷ USD để hiện đại hóa lực lượng vũ trang Nga trong những năm gần đây khi nguy cơ một “cuộc chiến tranh lạnh mới” nổ ra với Mỹ dưới thời chính quyền của ông Obama và các nước thành viên NATO đặc biệt là Ba Lan cùng các quốc gia Baltic.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trước khi nhậm chức rằng một trong các nhiệm vụ đầu tiên khi làm việc tại Nhà Trắng mà ông sẽ thực hiện là cân nhắc chạy đua vũ trang với Nga hay cố gắng “hòa giải”.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video cho thấy các binh sĩ nước này hóa trang trong tuyết và phóng tên lửa Tor, được thiết kế để bảo vệ các tòa nhà khỏi các cuộc tấn công tên lửa. Nhưng loại tên lửa này cũng được sử dụng để phá hủy tên lửa chống tăng trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN