Nga ném bom diệt 2 chỉ huy, 180 tay súng IS ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố, các cuộc không kích trong tháng 6 đã tiêu diệt thêm hai thủ lĩnh cấp cao của IS và 180 tay súng khủng bố.

Nga ném bom diệt 2 chỉ huy, 180 tay súng IS ở Syria - 1

Đợt không kích dữ dội vào các mục tiêu khủng bố ở thành phố Deir Ezzor.

Theo Independent, hai chỉ huy IS bị tiêu diệt được xác định là Abu Omar al-Beljiki và Abu Yassin al-Masri. Vụ không kích diễn ra gần thành phố Deir Ezzor, miền đông Syria.

Thông tin chỉ mới được công bố sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác định danh tính 2 chỉ huy IS bị tiêu diệt. Nga cũng tuyên bố diệt 180 phiến quân IS trong các đợt ném bom ở Deir Ezzor vào ngày 6.6 và 8.6.

Thông cáo nói quyết định không kích được đưa ra sau khi máy bay không người lái Nga phát hiện IS âm mưu phá vỡ hàng phòng ngự tại một chốt quân sự do quân đội Syria trấn giữ tại Deir Ezzor.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Moscow nói có thể đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi, trong một đợt không kích hồi tháng trước.

Nga ném bom diệt 2 chỉ huy, 180 tay súng IS ở Syria - 2

Binh sĩ quân đội Syria chiến đấu ở Deir Ezzor dưới sự yểm trợ của Nga.

Mỹ nói không thể xác nhận cái chết của Baghdadi trong khi các chuyên gia phương Tây bày tỏ hoài nghi.

Hisham al-Hashimi, một chuyên gia người Iraq, chuyên nghiên cứu về khủng bố IS nói ông nghi ngờ tuyên bố của Nga. “Nga đang cố gắng lập thành tích trong bối cảnh cuộc chiến chống IS ở Syria, Iraq sắp kết thúc”.

“Hai chỉ huy IS mà Nga tuyên bố tiêu diệt thực tế đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Mỹ hồi tháng 5”, ông al-Hashimi nói. “Thủ lĩnh tối cao IS cũng có thể không có mặt trong đợt ném bom của Nga”.

Phiến quân Hồi giáo IS đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt ở 2 thủ phủ tự xưng Mosul và Raqqa tại Iraq và Syria. Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đang giao chiến với phiến quân IS ngay trong thành phố Raqqa.

Các tay súng IS rút khỏi Raqqa đã tập trung ở Deir Ezzor, nơi quân đội chính phủ Syria và đồng minh mở chiến dịch tấn công ác liệt.

Thủ lĩnh tối cao IS vừa bị tiêu diệt vì bom Nga?

Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng về các thông tin cho rằng al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Independent ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN