Nga, NATO ráo riết chuẩn bị cho xung đột quân sự?

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Nga và NATO đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự chống lại đối phương thông qua việc ráo tiết tổ chức tập trận rầm rộ, làm căng thẳng quân sự ở châu Âu leo thang nguy hiểm nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, theo Telegraph.

Ráo riết tổ chức tập trận quy mô

Nga, NATO ráo riết chuẩn bị cho xung đột quân sự? - 1

 Binh sĩ Nga trong một buổi diễn tập cho Ngày Chiến thắng (9.5).

Tờ Telegraph của Anh dẫn báo cáo mới của Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu (ELN) - một tổ chức cố vấn phi lợi nhuận, phi đảng phái có trụ sở ở London, Anh Quốc cho biết, cả NATO lẫn Nga đã chuẩn bị lực lượng để đối phó với sự leo thang căng thẳng kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bùng nổ vào năm 2014. Một trong những động thái chuẩn bị đó bao gồm các cuộc tập trận quân sự lớn mà cả Nga lẫn NATO đã tổ chức để sẵn sàng đáp trả đối thủ và ứng phó với tình huống chiến sự tiềm năng.

"Cho dù các phát ngôn viên có thể công khai tuyên bố rằng, những hoạt động như vậy (tập trận) chỉ nhắm mục tiêu vào những đối thủ giả định, tuy nhiên, quy mô và tính chất của những cuộc tập trận đó rõ ràng lại chỉ ra điều ngược lại", báo cáo viết - mô tả các cuộc tập trận của NATO và Nga rõ ràng nhắm vào nhau.

Cụ thể, tháng 3.2015, Nga tiến hành các cuộc tập trận quy mô huy động sự tham gia của 80.000 binh sĩ, trong đó, về quy mô, các trận chiến giả định đã xem Mỹ hoặc NATO là kẻ địch.

Trong khi đó, về phần mình, NATO cũng đáp lại động thái của Nga bằng cuộc tập trận hoành tráng "Lá chắn Liên minh" vào tháng 6 năm nay với sự tham gia của 15.000 binh sĩ NATO. "Lá chắn Liên minh" bao gồm cuộc diễn tập nhằm chống lại sự chiếm đóng của các lực lượng không chính quy, tương tự như kịch bản Crimea (Ukraine) hồi tháng 3 năm ngoái. Quan hệ Nga – phương Tây đã rơi xuống mức thấp nhất trong 2  năm qua kể từ Chiến tranh Lạnh, sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea.

ELN cho hay trong năm nay, NATO có kế hoạch tiến hành gần 270 cuộc diễn tập trong khi Nga đã thông báo sẽ tiến hành khoảng 4.000 cuộc ở mọi cấp độ.

Nga, NATO ráo riết chuẩn bị cho xung đột quân sự? - 2

Các đơn vị bộ binh và cơ khí thuộc Các lực lượng vũ trang Nga tập trận tại Sergeyevsky tuần trước

Ông Ian Kearns, Giám đốc ELN cảnh báo, các cuộc tập trận “đang góp phần tạo ra một bầu không khí ngờ vực nhau”, có nguy cơ dẫn đến những cuộc đối đầu quân sự giữa NATO và Nga”.

"Chúng tôi không cho rằng, giới lãnh đạo Nga và NATO đã quyết định tiến hành chiến tranh chống lại nhau hoặc cho rằng, xung đột quân sự giữa hai bên là kết quả không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, thực tế là mục đích của các cuộc tập trận đã được thay đổi và động thái này tiếp tục duy trì bầu không khí căng thẳng hiện tại ở châu Âu", báo cáo của ELN viết.

Trên thực tế, các cuộc tập trận của Nga và NATO đã dẫn đến một số sự cố có khả năng khơi mào cho một cuộc đối đầu giữa hai bên.  Chẳng hạn, NATO tuyên bố,  họ đang phải triển khai chiến đấu cơ chặn các máy bay ném bom chiến lược của Nga với tần suất tăng gấp 3-4 lần so với hồi năm 2013. NATO cũng thông báo về các tàu ngầm nghi là của Nga xuất hiện ở vùng biển ven bờ Baltic.

Triển khai hàng loạt vũ khí “khủng”

Cả NATO và Nga đều đang triển khai hàng loạt hệ thống vũ khí “khủng”, cực kỳ hiện đại, tinh vi ở gần đường biên giới của nhau.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter, Washington sẽ đưa đến Đông Âu 1.200 phương tiện quân sự, bao gồm 250 xe tăng M1-A2 và xe chiến đấu Bradley cùng pháo tự hành có sức công phá lớn. Quân đội Anh cũng triển khai xe tăng thiết giáp Challenger 2 có thể đạt vận tốc 40 km/h dù nặng tới 63 tấn.

Trên biển, NATO có tàu ngầm lớp 212 của Đức có khả năng lặn lâu hơn và có tốc độ nhanh hơn các tàu ngầm khác. Loại tàu ngầm này cũng được trang bị nhiều loại ngư lôi và tên lửa mạnh mẽ, có thể tấn công hàng loạt mục tiêu trên không, trên bộ và dưới biển.

Trên không, NATO sở hữu hàng loạt chiến đấu cơ tối tân bao gồm máy bay tiêm kích đắt đỏ nhất hành tinh F-22 được mệnh danh là “sát thủ tàng hình” của Mỹ, tiêm kích phản lực "cuồng phong “ Typhoon của Anh…

Nga, NATO ráo riết chuẩn bị cho xung đột quân sự? - 3

"Sát thủ tàng hình” của Mỹ F-22

Ngoài ra, các bộ trưởng quốc phòng NATO nhất trí tăng lực lượng phản ứng nhanh từ 13.000 lên 40.000 lính, chủ yếu đóng ở các nước Baltic và Đông Âu.

Ngay sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng ở các nước Baltic và Đông Âu, đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lập tức tuyên bố bổ sung 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân trong năm 2015.

Quân đội Nga thực hiện kế hoạch nâng cấp tiềm lực hạt nhân cũng như vũ khí thông thường.  Nga dường như tập trung nhiều hơn cho các khí tài có tính chất răn đe như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Nga, NATO ráo riết chuẩn bị cho xung đột quân sự? - 4

Hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 của Nga 

Mới đây Quân khu phía tây Nga tuyên bố  triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và Pantsir-S dọc biên giới với một số nước thành viên NATO, bao gồm vùng Kaliningrad vào cuối năm nay. S-400 hiện là loại tên lửa phòng không hiện đại nhất của quân đội Nga. Mỗi hệ thống S-400 có ba loại tên lửa khác nhau, tầm bắn xa nhất là 400km.

Theo chuyên gia vũ khí Robert Farley, việc quân đội Nga triển khai loại tên lửa hiện đại này ở Kaliningrad có thể vô hiệu hóa sức mạnh không quân của NATO.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng sở hữu một loạt chiến đấu cơ tối tân, hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với NATO trên bầu trời.

Tạp chí National Interest của Mỹ mới đây liệt kê danh sách 5 loại chiến đấu cơ “đáng gờm” của Nga được xem là “nỗi kinh hoàng” của Mỹ bao gồm: tiêm kích phản lực Su-27, MiG-29, máy bay tiêm kích Su-35, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 T-50 và máy bay ném bom Tu-160.

Từ những phân tích của mình, báo cáo của ELN kêu gọi các nhà lãnh đạo của hai phía cần phải xem xét ký một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới để ngăn chặn khả năng căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến thực sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN