Nga cạn quỹ dự trữ vào năm 2016?

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho hay, năm tới Quỹ Dự trữ của Nga có thể cạn tiền do giá dầu toàn cầu lao dốc, theo hãng tin Tass.

Nga cạn quỹ dự trữ vào năm 2016? - 1

Tổng thống Nga Putin trò chuyện với Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov.

“Quỹ dự trữ của chúng ta (trong năm 2015 ) sẽ giảm xuống xấp xỉ 2,6 nghìn tỷ Rúp (40,85 tỷ USD) - tương đương giảm hơn một nửa. Điều này có nghĩa là năm 2016 sẽ là năm cuối cùng chúng tôi có thể sử dụng nguồn tiền dự trữ này. Sau đó, chúng tôi sẽ không còn những nguồn quỹ như thế nữa”, ông Anton Siluanov chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Tài chính Nga, Anton Siluanov, ngân sách năm 2016 của nước này có thể sẽ tiếp tục eo hẹp.

 Quỹ Dự trữ được cho là nguồn tài chính chủ yếu để bù đắp thâm hụt ngân sách của Nga. Nền kinh tế của nước này đang gặp nhiều khó khăn do giá dầu toàn cầu lao dốc cũng như các lệnh trừng phạt do Mỹ và phương Tây áp đặt sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3.2014.

Đầu năm 2015, Quỹ Dự trữ chiếm 6,7% tổng sản phẩm quốc nội của Nga (GDP). Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, ước tính Quỹ này chỉ còn lại lượng tiền tương đương 1,3% GDP.

Theo hãng tin Tass của Nga, dự kiến thâm hụt ngân sách năm 2016 của Nga sẽ lên tới 34,9 tỷ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN