Nga bí mật phóng vệ tinh lên quỹ đạo từ vùng Cực lạnh lẽo

Nga bất ngờ phóng tên lửa mang vệ tinh lên quỹ đạo với mục đích chưa được làm rõ.

Nga bí mật phóng vệ tinh lên quỹ đạo từ vùng Cực lạnh lẽo - 1

Vụ phóng thực hiện hôm 23.6 ở vùng Cực.

Cách đây ít ngày, Nga vừa phóng thành công một vệ tinh bí ẩn lên quỹ đạo từ bãi phóng ở vùng Cực. Địa điểm bắn là căn cứ Plesetsk và tên lửa đẩy sử dụng là biến thể  của tên lửa nổi tiếng  Soyuz.

Hiện chưa rõ vệ tinh mới sẽ dùng vào mục đích gì nhưng tờ Daily Mail của Anh cho rằng nó sẽ dùng để tính toán chính xác kích thước, lực hút Trái đất nhằm dẫn đường cho tên lửa đạn đạo tấn công mục tiêu.

Nga bí mật phóng vệ tinh lên quỹ đạo từ vùng Cực lạnh lẽo - 2

Địa điểm phóng vệ tinh lên quỹ đạo.

Tên lửa Soyuz là loại chế tạo từ cách đây hơn 40 năm và từng đưa tàu vũ trụ Nga lên mặt trăng. Quân đội Mỹ cho biết vệ tinh Nga sẽ bay trên quỹ đạo ở khoảng cách 660 km so với mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã bắn thành công quả tên lửa Soyuz.

Thông báo viết: “Tên lửa Soyuz được phóng từ trung tâm vũ trụ Plesetsk đã đưa thành công vệ tinh lên quỹ đạo”. Thông tin ban đầu phỏng đoán rằng đây là vệ tinh đầu tiên thuộc dự án 14F150 Napryazhenie của Nga nhằm quan trắc Trái đất.

Nga có ”mắt thần” nhìn thấu tên lửa từ nghìn cây số

Theo thiết kế, tổ hợp “mắt thần” cảnh báo sớm có thể theo dõi 500 vật thể cùng lúc trong bán kính 4.000-6.000 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN