Nga bất ngờ đưa hệ thống "rồng lửa" S-400 tới sát Triều Tiên

Một trung đoàn phòng không ở vùng Viễn Đông của Nga đã nâng cấp kho vũ khí với các hệ thống tên lửa hiện đại S-400.

Nga bất ngờ đưa hệ thống "rồng lửa" S-400 tới sát Triều Tiên - 1

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga.

Trung đoàn phòng không số 1533 của quân đội Nga, đóng tại thành phố Vladivostok cách đường biên giới với Triều Tiên khoảng 130 km, trước đây được trang bị 3 hệ thống tên lửa phòng không S-300SP. Nhưng đơn vị này vừa nhận thêm các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumf.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 có tầm bắn 600km, xa hơn nhiều so với tầm bắn 400km của hệ thống tên lửa đất đối không cũ và có khả năng theo dõi cũng như tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

Trung đoàn phòng không số 1533 trực thuộc Bộ Tư lệnh phòng không Nga tại Quân khu miền Đông. Các hệ thống tên lửa phòng không S-400 mới được bổ sung tại thành phố  Vladivostok, sẽ giúp quân đội Nga tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu tại vùng Viễn Đông trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hàng hoạt vụ thử tên lửa và hạt nhân, cùng với việc Mỹ tăng cường các hoạt động tập trận tại khu vực nhằm gây sức ép buộc Triều Tiên phải giải trừ vũ khí hạt nhân.

Nga và Trung Quốc đều có đường biên giới chung với Triều Tiên và sẽ bị ảnh hưởng nếu chiến tranh quy mô lớn xảy ra tại khu vực. Nên hai quốc gia này kêu gọi Washington đàm phán với Bình Nhưỡng để tìm ra giải pháp tôn trọng an ninh của mỗi quốc gia.

Quân đội Putin rầm rộ tiến sát biên giới Triều Tiên

Tổng thống Nga Putin đã lệnh điều quân tới biên giới Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo phóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN