Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt robot chiến đấu

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố sẽ sản xuất hàng loạt robot chiến đấu trong năm 2018.

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt robot chiến đấu - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức quốc phòng Nga xem một robot chiến đấu như con người

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Sergei Shoigu tại một diễn dàn rằng: “Chúng tôi đã bắt đầu tạo ra những robot chiến đấu, các cuộc thử nghiệm được tiến hành ở cấp nhà nước và quân đội gần như đã hoàn thành và tôi nghĩ chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu năm nay (năm 2018)”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói thêm rằng robot chuyên rà phá bom mìn đã hoàn thiện.

Đầu năm 2018, Cục trưởng Cục Nghiên cứu sáng tạo, Tổng cục Nghiên cứu khoa học, Bộ Quốc phòng Nga, Đại tá Oleg Pomazuyev thông báo với báo giới rằng quân đội Nga sẽ nhận được hệ thống robot Nerekhta.

Hệ thống này đã được thử nghiệm trong điều kiện mùa Đông băng giá tại trung tâm huấn luyện số 467 vào tháng 12 năm ngoái để xác định vị trí của robot chiến đấu trong đội hình lục quân.

Theo hãng tin Interfax, Nga cũng đã sản xuất được các tổ hợp robot Argo và Platforma-M. Trong đó, robot Platforma-M đã được sử dụng trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương tại một cuộc tập trận chống khủng bố năm 2016.

Tàu ngầm Anh xuyên thủng băng vài mét gần “sân sau” của Nga

Tàu ngầm như con “quái vật” từ từ trôi lên khỏi mặt băng dày ở vùng Cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Dương (Báo giao thông)
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN