Nga bàn giao 4 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên cho TQ?

Trang mạng Trung Quốc và Nga ngày 26.12 đồng loạt đưa tin, Moscow đã chuyển giao cho Bắc Kinh lô hàng 4 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên ở Thương Châu, tỉnh Hà Băc.

Nga bàn giao 4 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên cho TQ? - 1

Chiến đấu cơ Su-35. Ảnh minh họa.

Theo Oriental Daily News, 4 chiến đấu cơ Su-35 đã xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của Không quân Trung Quốc gần thành phố Thương Châu, phía bắc tỉnh Hà Bắc. Đây là nơi các phi công Trung Quốc lái Su-35 trải qua quá trình huấn luyện.

Một số nhà quan sát quân sự Trung Quốc cũng xác nhận thông tin trên. Cụ thể, 4 chiếc Su-35 được chuyển giao vào ngày 25.12.

Nguồn tin trên trang thông tin hàng không flightradar24.com cho biết, chiếc máy bay bay vận tải hạng nặng IL-76, số hiệu RA-76950, cất cánh từ Nga đến sân bay Cang, gần thành phố Thương Châu. Như vậy, rất có thể 4 chiếc Su-35 đã được tháo rời và đưa lên vận tải cơ Il-76.

Nga bàn giao 4 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên cho TQ? - 2

Vận tải cơ IL-76 mới đây đã trải qua hành trình đến Trung Quốc.

Hồi đầu tháng này, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, Không quân Trung Quốc sẽ bắt đầu tiếp nhận các chiến đấu cơ Su-35 trước dịp Giáng sinh.

Theo hợp đồng ký năm 2015, quá trình bàn giao dự kiến diễn ra vào năm 2017 nhưng Bắc Kinh và Nga đã đạt thỏa thuận đẩy nhanh kế hoạch. Do đó, các máy bay Su-35 đã đến Trung Quốc trước khi kết thúc năm 2016.

Trung Quốc đã đặt hàng 24 chiến đấu cơ tối tân Su-35 từ Nga với giá 2 tỷ USD. Hợp đồng bao gồm hoạt động hỗ trợ bảo dưỡng, hậu cần và bổ sung thêm các động cơ.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, 20 chiếc Su-35 còn lại sẽ được phía Nga bàn giao trong hai năm 2017 và 2018, tương đương 10 chiếc mỗi năm.

Nga bàn giao 4 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên cho TQ? - 3

Hình ảnh phi công Trung Quốc được phi công Nga (ngồi sau) hướng dẫn trên Su-30SM và Su-35.

Bổsung thêm tiêm kích Su-35 được dự đoán sẽ giúp tăng cường năng lực chiến đấu của Không quân Trung Quốc. Su-35 đạt tốc độ tối đa 2.500 km/giờ, tầm bay 3.400 km mà không cần tiếp nhiên liệu, phạm vi chiến đấu hiệu quả 1.600 km.

Su-35 hiện là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga, với các tính năng kỹ thuật tương đương chiến đấu cơ thế hệ 5. Trang bị động cơ vector đẩy và radar mảng pha, Su-35 có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu tàm xa, đa nhiệm và khả năng vận hành linh hoạt.

Trung Quốc hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin Nga đã bàn giao 4 chiến đấu cơ Su-35 cho nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Oriental Daily News ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN