Nếu tấn công phủ đầu Triều Tiên, Mỹ dùng vũ khí nào?

Quân đội Mỹ mới đây đã cập nhật lại chiến lược đối phó Triều Tiên, không loại trừ khả năng tấn công phủ đầu nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân hoặc phát triển tên lửa tầm xa đủ sức đe dọa lãnh thổ Mỹ.

Nếu tấn công phủ đầu Triều Tiên, Mỹ dùng vũ khí nào? - 1

Theo CNN, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ HR McMaster công khai xác nhận rằng các lựa chọn quân sự đã được chuẩn bị sẵn sàng.

“Chúng tôi cần phải chuẩn bị các biện pháp quân sự bởi Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng không thể chấp nhận việc Triều Tiên sở hữu hạt nhân. Đặc biệt là mối đe dọa nhằm vào người Mỹ, lãnh thổ Mỹ”, ông McMaster nói với các phóng viên ngày 28.6.

Các thành viên khác trong đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia cũng bày tỏ mối lo ngại của ông Trump về vấn đề Triều Tiên.

Nếu tấn công phủ đầu Triều Tiên, Mỹ dùng vũ khí nào? - 2

Chiến đấu cơ F-16 Mỹ hiện diện tại căn cứ ở Hàn Quốc.

“Không ngày nào có mặt ở Nhà Trắng mà Tổng thống không hỏi tôi về Triều Tiên và cách nước Mỹ đối phó với mối đe dọa này”, Giám đốc CIA Mike Pompeo tiết lộ hồi tuần trước. “Triều Tiên đang là vấn đề được ông Trump đặt lên hàng đầu”.

Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước cũng công khai mối lo ngại về Triều Tiên. “Triều Tiên đang tạo ra vấn đề rất lớn và điều đó cần phải được giải quyết, có thể là giải quyết một cách nhanh chóng”.

“Mọi lựa chọn” đều đang được cân nhắc nếu Triều Tiên thử hạt nhân, một quan chức quân đội Mỹ nhấn mạnh, nhưng vẫn hy vọng vào nỗ lực ngoại giao.

Nếu tấn công phủ đầu Triều Tiên, Mỹ dùng vũ khí nào? - 3

Tên lửa JASSM giúp các chiến đấu cơ Mỹ oanh tạc mục tiêu Triều Tiên ở khoảng cách an toàn.

Tuyên bố của quan chức quân đội và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington đưa các tên lửa tấn công tầm xa đến Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các chiến đấu cơ F-16 Mỹ ở Hàn Quốc và F-35 Nhật Bản đã được trang bị vũ khí đủ sức vô hiệu hóa các tổ hợp phóng tên lửa Triều Tiên.

Cụ thể, Mỹ đem đến Hàn Quốc 10 quả tên lửa JASSM. Đây là mẫu tên lửa không đối đất mạnh nhất của không quân Mỹ, có khả năng mang theo 900kg thuốc nổ, tấn công mục tiêu xa 320km hoặc 1000km nếu sử dụng JASSM cải tiến.

Không cần đến các máy bay ném bom B-1 hay B-2 đắt đỏ, các tên lửa này có thể được gắn trên chiến đấu cơ F-16. Tên lửa đủ sức tấn công cơ sở hạt nhân  và mục tiêu ẩn sâu bên trong lãnh thổ Triều Tiên ngay trên bầu trời Seoul.

Video chứng minh năng lực của tên lửa JASSM.

Trong khi đó, các chiến đấu cơ F-35 Nhật Bản mới mua từ Mỹ cũng được trang bị thêm tên lửa JSM. Tên lửa này đạt độ chính xác cực cao, mang theo đầu đạn 450kg và có khả năng tàng hình.

“JSM là loại tên lửa mạnh nhất mà Nhật Bản từng sở hữu từ trước đến nay”, Lance Gatling, nhà phân tích quân sự làm việc tại tổ chức nghiên cứu ở Nhật Bản nhận định.

JSM được giấu bên trong chiến đấu cơ F-35 và có thể bay xa 320km trước khi đánh trúng mục tiêu di chuyển. Điều này giúp Nhật Bản tấn công các tổ hợp tên lửa Triều Tiên mà không cần phải áp sát mục tiêu.

Nếu Trump “dội bão lửa”, Triều Tiên chống đỡ ra sao?

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson cùng hàng chục chiến đấu cơ, tàu chiến sẵn sàng nhận lệnh oanh tạc Triều Tiên, liệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN, Business Insider ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN