Nếu nguy cấp, Kim Jong-un sẽ tung đòn thảm khốc?

Trong tình thế bị ép đến mức nguy cấp, lãnh đạo Triều Tiên được cho là đã có sẵn trong tay “lá bài chiến lược cuối cùng” đối với Mỹ.

Nếu nguy cấp, Kim Jong-un sẽ tung đòn thảm khốc? - 1

Kim Jong-un đang nắm trong tay nhiều loại vũ khí hủy diệt.

15.4 là ngày quan trọng bậc nhất với người dân Triều Tiên. Ngày này cách đây 105 năm, nhà lập quốc Kim Nhật Thành chào đời. Cũng thành thông lệ, ngày 15.4 là mốc quan trọng để Bình Nhưỡng thử các loại vũ khí hạng nặng.

Ảnh vệ tinh do phương Tây công bố cho thấy nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần 6. Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang lên cao hơn bao giờ hết khi cả Bình Nhưỡng và Washington đều có những động thái không khoan nhượng nhắm vào đối phương.

Học giả nổi tiếng Mark Almond, giám đốc Viện Nghiên cứu Khủng hoảng ở Oxford cho rằng trong tình thế bị đẩy vào bước đường cùng, chắc chắn Kim Jong-un sẽ chọn giải pháp “tất cả cùng thiệt”. Học giả người Anh lí giải: “Trong tay ông Kim là kho vũ khí khổng lồ và ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mất mặt trước người Mỹ. Giải pháp cuối cùng là biến vùng Đông Á và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực thành bình địa”.

Nếu nguy cấp, Kim Jong-un sẽ tung đòn thảm khốc? - 2

Máy bay Mỹ điều tới Hàn Quốc.

Mark lo ngại Triều Tiên không chỉ tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương mà còn nhắm tới đất Mỹ. Cần biết rằng, tên lửa đạn đạo liên lục địa Taepodong 2 và 3 của Triều Tiên có tầm bắn lên tới 12.000 km, đủ sức vươn tới Mỹ.

Mark nói: “Kim Jong-un không thể thắng nếu một cuộc chiến xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Để không bị mất thể diện, ông Kim sẽ khai hỏa với tất cả những gì có trong tay. Đó là đầu đạn hạt nhân, tên lửa đạn đạo và 15 vạn khẩu pháo. Mỹ sẽ chịu tổn thất không nhỏ trong cuộc chiến này”.

Dù vậy, học giả Mark đưa ra một luận điểm rất đáng lưu tâm: Triều Tiên đang đối đầu với nước Mỹ rất khác dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ là người có những bước đi rất khó đoán và đang thể hiện quyết tâm giải quyết hoàn toàn vấn đề Triều Tiên.

Trump tuyên bố sẽ “tự tay xử lý” vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nếu Trung Quốc không thể giải quyết. Cách đây ít ngày, ông điều tàu sân bay hiện đại USS Carl Vinson tới Hàn Quốc. Ngày 14.4, Trump khen ngợi quân đội nước này vì ném “Mẹ của các loại bom” xuống Afghanistan, tiêu diệt 36 phần tử khủng bố IS. Rõ ràng, Trump đang thể hiện rõ quyết tâm “dằn mặt” Triều Tiên.

Kim Jong-un mời báo Mỹ xem thứ mạnh như

Triều Tiên những ngày qua đang rầm rộ chuẩn bị cho sự kiện “đặc biệt quan trọng” nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN