Nạn giết người lấy máu, bán cho phù thủy ở Nigeria

Sự kiện: An ninh thế giới

Những kẻ sát nhân được cho là dùng khăn tay để thấm máu nạn nhân, sau đó đem bán với giá 36 triệu đồng/khăn.

Nạn giết người lấy máu, bán cho phù thủy ở Nigeria - 1

HIện trường vụ giết 4 người ba ngày trước ở Owode Onirin, Nigeria

Người dân che mũi khi đi qua nhà thờ Thiên Chúa Crystal ở Owode Onirin, Nigeria, nơi vết máu vẫn còn trên sàn mùi xác chết vẫn còn ám ảnh.

Ba ngày trước, bốn người đã bị giết khi cầu nguyện trong nhà thờ. Đây là vụ giết người mới nhất được cho là do băng đảng Badoo thực hiện.

Theo Daily Mail, băng đảng Badoo bị cáo buộc giết 30 người kể từ tháng 6 năm ngoái.

Nạn giết người lấy máu, bán cho phù thủy ở Nigeria - 2

Họ bị giết khi đang cầu nguyện trong nhà thờ

“Các vụ giết người mê tín” không phải là hiện tượng mới ở Nigeria. Tuy nhiên, các vụ giết người của Badoo khiến người ta khiếp sợ vì tần suất ngày càng tăng và cách “tử hình” của chúng.

"Chúng phải trèo qua hàng rào và thôi miên nạn nhân trước khi thực hiện hành động chết chóc", ông Ojobaro, một kỹ sư sống ở nhà thờ, nói.

“Hai phụ nữ và hai đứa trẻ, trong đó có một đứa trẻ 9 tháng tuổi, đầu bị đập bằng đá”, ông nói thêm.

Băng đảng sau đó chuyển đến một nhà thờ khác để ăn cắp tiền và điện thoại di động.

Nạn giết người lấy máu, bán cho phù thủy ở Nigeria - 3

Quần áo nạn nhân dính đầy máu

Băng đảng Badoo bắt đầu hành động vào năm ngoái khi một nữ giáo viên bị hãm hiếp và giết chết trong khu vực Ibeshe của Ikorodu.

Sọ của cô cũng bị đập bằng đá. Trước khi rời hiện trường, băng nhóm thậm chí còn viết chữ “Badoo” trên tường. Kể từ đó, đã có nhiều vụ giết người tương tự trên khắp thành phố.

Thành viên của băng đảng được cho là có sức mạnh ma thuật để xuất hiện và biến mất bí ẩn trong các cuộc tấn công.

Nạn giết người lấy máu, bán cho phù thủy ở Nigeria - 4

Băng đảng Badoo được cho là lấy máu của nạn nhân đem bán

Băng đảng được cho là lấy máu của nạn nhân đựng trong quả bầu, sau đó nhúng khăn tay trắng vào để ngấm máu.

Babatunde Ogunyemi, một trưởng làng, nói: "Tin đồn là Badoo bán khăn tay ngấm máu cho những người làm phép thuật. Họ sử dụng chúng để kiếm tiền và chế bùa sức mạnh.

“Mỗi khăn tay máu trị giá 500.000 naira (khoảng 36 triệu đồng). Điều này giải thích tại sao băng đảng thường lấy toàn bộ máu của gia đình để kiếm được nhiều tiền hơn”, ông nói.

Người bạch tạng bị săn ở châu Phi: Suốt đời nơm nớp

Sợ bị chặt tay chân và giết hại dã man, nhiều người bạch tạng ở châu Phi không dám ra đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN