Mỹ tung quân huấn luyện chuẩn bị tấn công IS

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, đội quân bao gồm hàng nghìn bĩnh sĩ Iraq được họ huấn luyện đang chuẩn bị cho cuộc phản công chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Ramadi. Đây được xem là phép thử quan trọng đối với chiến lược đánh bại IS của chính quyền Obama.

Khoảng 3000 binh sĩ Iraq được Mỹ đào tạo đã được triển khai tới các vị trí xung quanh Ramadi trong vài ngày qua. Đây là lần đầu tiên đội quân Iraq do Mỹ huấn luyện trong suốt một năm qua được triển khai để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố IS khét tiếng.

Mỹ tung quân huấn luyện chuẩn bị tấn công IS - 1

Lực lượng chống khủng bố Iraq do Mỹ huấn luyện

Đại tá Lục quân Steve Warren, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay, việc triển khai 2 lữ đoàn do Mỹ huấn luyện tại Ramadi có ý nghĩa quan trọng bởi những binh sĩ thuộc lữ đoàn trên có kỹ năng và được trang bị tốt hơn rất nhiều so với những đơn vị khác thuộc quân đội Iraq.   

Các quan chức Mỹ kỳ vọng, đội quân Iraq do họ huấn luyện sẽ chứng tỏ được khả năng và giúp các lực lượng Iraq giành thế thượng phong trước IS. Cho đến nay, các đơn vị quân đội do Mỹ huấn luyện từ hồi năm ngoái chỉ tiến hành các hoạt động mang tính phòng thủ.

Mỹ tung quân huấn luyện chuẩn bị tấn công IS - 2

 Lực lượng chống khủng bố Iraq do Mỹ đào tạo tập luyện.

Theo giới chức quốc phòng Mỹ, hiện có khoảng 5000 binh sĩ, cảnh sát và lực lượng chống khủng bố Iraq đang nỗ lực cô lập Ramadi, đẩy lùi IS khỏi thành phố này.  Theo ông Warren, các lực lượng Iraq đang nỗ lực "thắt một chiếc thòng lọng quanh thành phố và cô lập Ramadi".

Cuộc tấn công nhằm giải phóng thành phố này có thể sẽ được khởi động sau vài tuần nữa. Ước tính, có khoảng 1.000 đến 2.000 chiến binh IS đang cố thủ bên trong thành phố này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter bất ngờ công du tới Baghdad. Đây là lần đầu tiên ông tới thăm Iraq kể từ khi nhậm chức vào hồi tháng 2 năm nay.

Chuyến thăm của ông Carter - người từng công khai chất vấn ý chí chiến đấu của các lực lượng vũ trang Iraq - nhằm mục đích đánh giá các nỗ lực của chính phủ Baghdad để củng cố quân đội và các lực lượng dân quân vốn được phía Mỹ xem là chìa khóa để đánh bại đội quân IS.

Mỹ tung quân huấn luyện chuẩn bị tấn công IS - 3

Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter Mỹ (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq tại Khalid al-Obeidi Baghdad ngày 23.7.

Trong những tháng tới, chính phủ Mỹ sẽ cân nhắc việc liệu có triển khai thêm binh sĩ hoặc cố vấn tới Iraq giúp Baghdad chống lại hay không. Mỹ hiện duy trì 3.500 binh sĩ tại Iraq đảm nhiệm các nhiệm vụ cố vấn, huấn luyện cũng như các chứng năng hậu cần khác.

Trong một động thái liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (24.7) tuyên bố, nước này đã triển khai 3 chiến đấu cơ F-16, xuất kích từ căn cứ ở thành phố đông nam Diyarbakir,  tấn công hai trụ sở và một "điểm tập kết" của IS tại Syria sáng sớm nay.

"Các chiến đấu cơ không vượt qua biên giới Syria trong khi tác chiến", một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh. Người này cho biết, những đợt tấn công diễn ra tại khu vực thuộc Syria, dọc theo biên giới từ thị trấn Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng mở rộng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống IS bằng cách cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam nước này để phát động các cuộc không kích chống các tay súng IS hoạt động ở Syria.

Theo đánh giá của các quan chức Mỹ, việc xuất kích từ căn cứ Incirlik nằm cách biên giới Syria khoảng 95 km về phía tây bắc, hoạt động của các tiêm kích và máy bay không người lái nhằm chống lại các mục tiêu IS ở miền Bắc Syria sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Các động thái tích cực trên của Ankara được đưa ra sau vụ đánh bom liều chết nghi do IS "đạo diễn" xảy ra hôm 20.7 tại một thị trấn Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Syria, làm 32 người chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN