Mỹ thử dùng THAAD bắn chặn tên lửa, không trượt phát nào

Sau 10 năm thử nghiệm dàn tên lửa đánh chặn ưu việt, Mỹ chưa lần nào bắn trượt mục tiêu cần tiêu diệt.

Video sức mạnh tên lửa THAAD.

Theo hãng tin Reuters ngày 11.7, Mỹ tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối  (THAAD) trong việc bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung. Hệ thống phòng thủ tên lửa này cùng loại với thiết bị đang được lắp đặt ở Hàn Quốc và gây nhiều tranh cãi thời gian qua.

Thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước tại Thái Bình Dương. Vụ thử thành công càng khiến Washington thêm yên tâm, nhất là khi Triều Tiên vừa thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa hôm 4.7.

Mỹ thử dùng THAAD bắn chặn tên lửa, không trượt phát nào - 1

14 lần thử nghiệm của THAAD chưa lần nào thất bại.

Các chuyên gia nói rằng bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung khó hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo tầm ngắn do tốc độ di chuyển của đầu đạn cực nhanh. Tên lửa thử nghiệm đánh chặn được thiết kế để giống các thông số tên lửa có thể bắn tới Mỹ.

“Quá trình thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa THAAD cho thấy năng lực quốc phòng của Mỹ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và các quốc gia khác”, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ, nói.

Theo Reuters, việc thử nghiệm thành công hệ thống THAAD giúp củng cố niềm tin vào hệ thống đánh chặn của Mỹ. Thời gian qua, hệ thống này liên tục bị đặt dấu hỏi vì khả năng không vượt trội như đồn thổi.

Văn phòng Giải trình Chính phủ Mỹ trong báo cáo hồi tháng 5 cho biết hệ thống THAAD chưa bao giờ thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung dù được lắp đặt ở đảo Guam từ năm 2013.

Tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công mục tiêu từ cách xa 3.000 tới 5.000 km. Nếu Triều Tiên khai hỏa, đảo Guam sẽ là đối tượng đầu tiên được nhắm đến vì lượng lớn khí tài quân sự và binh sĩ trên hòn đảo này.

Vụ thử mới đây nhất của hệ thống THAAD được thực hiện ở Kodiak, bang Alaska sau khi mục tiêu tên lửa đạn đạo được thả từ máy bay B-17 ngoài khơi Hawaii. Trong hơn một thập kỉ qua, với 14 lần thử nghiệm đánh chặn tên lửa, tỉ lệ thành công của hệ thống THAAD là 100%.

Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất THAAD cho biết hệ thống này có thể đánh chặn mục tiêu cả bên trong và bên ngoài khí quyển. Dự kiến, 52 tổ hợp tên lửa THAAD sẽ được Mỹ lắp đặt toàn quốc tới tháng 9.2018. Tổng cộng, Mỹ đã có 210 dàn tên lửa THAAD kể từ khi điều động vào năm 2011.

Lí do cực khó đánh chặn tên lửa đạn đạo Triều Tiên

Ở giai đoạn cuối, quả tên lửa đạn đạo lao vào mục tiêu với vận tốc gấp 20 lần tốc độ âm thanh.


 


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN