Mỹ thử đánh chặn tên lửa xuyên lục địa kiểu Triều Tiên

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ thông báo hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất (GMD) đã được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California chiều 30.5. Phương tiện mục tiêu được thiết kế mô phỏng theo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được phóng đi từ đảo Kwajalein thuộc quần đảo Marshall.

Đảo Kwajalein nằm cách thành phố Los Angeles ở bang California khoảng 8.000 km. Theo Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, hệ thống đánh chặn đã bắn hạ thành công mục tiêu bay trên biển Thái Bình Dương.

Mỹ thử đánh chặn tên lửa xuyên lục địa kiểu Triều Tiên - 1

Tên lửa đánh chặn GMD được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Mặc dù đối tượng đánh chặn giống loại tên lửa Triều Tiên thử gần đây, theo một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc, vụ thử nghiệm ngày 30.5 được lên kế hoạch “từ nhiều năm trước” và không phải là phản ứng trực tiếp nhằm vào các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Hệ thống đánh chặn thử nghiệm được trang bị phương tiện đánh chặn ngoài khí quyển (EKV), được cho là có khả năng phá hủy mục tiêu trên không bằng một cú va chạm trực tiếp.

“Đây là lần tiên hệ thống đánh chặn cải tiến được thử nghiệm và cũng là cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên”, phát ngôn viên Chris Johnson của Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết.

Được triển khai vào năm 2004, Mỹ hiện tại có 31 hệ thống GMD tại căn cứ Fort Greely ở Alaska và 4 hệ thống ở Vandenberg. Dự kiến, 8 hệ thống CMD nữa sẽ được triển khai vào cuối năm nay.

Mỹ thử hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu

Lần đầu tiên Hải quân Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Động thái này có thể là dấu hiệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN