Mỹ sẽ có xe tăng dùng laser diệt máy bay không người lái

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Quân đội Mỹ đang phát triển mẫu xe tăng mới để thay thế cho xe tăng M1A2 SEP Abrams hiện tại.

Mỹ sẽ có xe tăng dùng laser diệt máy bay không người lái - 1

Các xe tăng M1A2 SEP Abrams của Mỹ được vận chuyển tới châu Âu.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển xe tăng tự động (TARDEC) của Lục quân Mỹ hiện đang thiết kế mẫu xe tăng hạng nhẹ mới, với khả năng sử dụng vũ khí laser để tiêu diệt máy bay không người lái, vô hiệu hóa pháo của đối phương cũng như phát hiện và phá hủy các mục tiêu tầm xa.

Mặc dù dự án vẫn trong giai đoạn thiết kế, nhưng mẫu xe tăng mới dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2030. Các quan chức của Lục quân Mỹ cho biết phương tiện mới rất cần thiết vì xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEP Abrams chỉ có thể nâng cấp hạn chế.

Tướng David Bassett,  giám đốc chương trình Hệ thống chiến đấu mặt đất của Lục quân Mỹ, cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng mẫu thiết kế và đã biết được những ưu và nhược điểm của nó. Chúng tôi chắc chắn rằng nếu chúng tôi phát triển nó, thì lý do là vì chúng tôi không thể nâng cấp thêm phương tiện hiện tại”.

Trước khi phương tiện mới được triển khai, Lục quân Mỹ sẽ phải sử dụng phiên bản nâng cấp M1A2 SEP v4 Abrams trong những năm 2020. Đây có thể là biến thể xe tăng Abrams cuối cùng được sử dụng.

Ông Basset cho biết phiên bản nâng cấp của xe tăng M1A2 SEP Abrams sẽ có khả năng thích ứng với nhiều môi trường khác nhau tốt hơn so với các biến thể trước đó.

“Bạn sẽ không phải nhập thủ công các thông số thời tiết vào trong hệ thống kiểm soát hỏa lực. Nó sẽ tự động xác định mật độ không khí, độ ẩm và tốc độ gió trước khi tích hợp các thông số này vào hệ thống”, ông Basset nói với trang tin Business Insider.

Toàn bộ 4 loại đạn đang sử dụng hiện nay sẽ được thay thế bằng đạn đa mục tiêu hiện đại (tích hợp nhiều loại đạn trong đạn 120mm). Ngoài ra, các xe tăng M1A2 SEP v4 Abrams cũng được trang bị camera màu, công nghệ xác định khoảng cách bằng laser, thiết bị cảm ứng khí tượng… Phương tiện này dự kiến được thử nghiệm vào năm 2021.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN