Mỹ sẵn sàng giải pháp quân sự đối phó Triều Tiên

Mỹ đã sẵn sàng hành động quân sự sau khi Triều Tiên lần thứ hai phóng tên lửa bay qua Nhật Bản, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo.

Mỹ sẵn sàng giải pháp quân sự đối phó Triều Tiên - 1

Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster là người Tổng thống Mỹ Donald Trump rất tin tưởng.

Theo Express, ông McMaster nhắc đến giải pháp quân sự khi trả lời phóng viên tại Nhà Trắng: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho một giải pháp quân sự. Nhưng đó không phải điều chúng tôi ưu tiên lựa chọn, vậy nên chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia trên thế giới cùng góp sức giải quyết vấn đề toàn cầu này”.

Ông McMaster nói Triều Tiên đã tạo ra “một trong những vấn đề an ninh khẩn cấp và nguy hiểm nhất trên thế giới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ phóng tên lửa, nói Triều Tiên “một lần nữa thể hiện sự coi thường nỗ lực của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế”.

Trong khi đó, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un vui mừng chứng kiến tên lửa rời bệ phóng. Thông qua KCNA, Kim Jong-un nói mục tiêu cuối cùng là sự cân bằng quân sự với Mỹ và chương trình hạt nhân Triều Tiên đã sắp hoàn tất.

Mỹ sẵn sàng giải pháp quân sự đối phó Triều Tiên - 2

Ông McMaster nói Triều Tiên đã tạo ra vấn đề an ninh nguy hiểm nhất trên thế giới.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16.9 lên án vụ phóng tên lửa mới nhất, yêu cầu Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hành động leo thang căng thẳng như vậy.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói: “Những gì chúng tôi thấy là Triều Tiên vẫn tiếp tục gây hấn và liều lĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề bằng những lựa chọn hiện có”

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới tại New York.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump nói sẽ tiếp tục gây sức ép lên Triều Tiên và Iran.

Đứng trước máy bay ném bom, Trump cảnh báo Triều Tiên

Ông Trump tuyên bố, khi nghe thấy tiếng động cơ F-35 trên đầu, linh hồn kẻ thù sẽ run rẩy và “biết ngày phán xét đã đến”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN