Mỹ: Rơi xuống lỗ cống sâu 4,5m suốt 6 ngày không ai hay

Suốt 6 ngày dưới đáy lỗ cống, người đàn ông không ăn uống, không liên lạc được với ai.

Mỹ: Rơi xuống lỗ cống sâu 4,5m suốt 6 ngày không ai hay - 1

Courtney may mắn sống sót sau 6 ngày rơi xuống lỗ cống.

Jason Courtney, 40 tuổi, không có thức ăn hay nước uống và không thể di chuyển do bị vỡ mắt cá chân, sau khi ngã xuống lỗ cống sâu 4,5 m ở khu South Sam Houston Parkway thuộc bang Texas, Mỹ.

Khoảng 3 giờ sáng 16.10, Courtney nghe thấy tiếng của các công nhân xây dựng gần đó và anh hét lên để kêu cứu. Khi nhóm công nhân tiến về phía tiếng kêu cứu và phát hiện người dưới lỗ cống, họ đã gọi lực lượng cứu hộ tới hiện trường.

Mỹ: Rơi xuống lỗ cống sâu 4,5m suốt 6 ngày không ai hay - 2

Courtney phải sống dưới lỗ cống 6 ngày trong tình trạng không thức ăn và nước uống.

Lính cứu hỏa mất khoảng 1 giờ để đưa được Courtney lên mặt đất bằng cách dùng giá ba chân, thang và dây. Nạn nhân nói với các nhân viên cứu hộ rằng anh đã ở dưới lỗ cống 6 ngày.

Cảnh sát cho biết Courtney là người vô gia cư và sống dưới một gầm cầu gần đó. Nhưng vào thời điểm tai nạn xảy ra, người đàn ông 40 tuổi cho biết anh đang trên đường tới nhà bố đẻ.

Mỹ: Rơi xuống lỗ cống sâu 4,5m suốt 6 ngày không ai hay - 3

Courtney bị vỡ mắt cá chân và phải nhập viện để các bác sĩ chăm sóc.

Courtney cho biết anh đã kêu cứu suốt vài ngày sau khi điện thoại di động bị cuốn đi theo dòng nước dưới cống. Bố mẹ của nạn nhân nói rằng họ lần cuối nhìn thấy anh là vào ngày 6.10. Sau đó, họ cố gắng gọi điện cho con trai, nhưng không liên lạc được.

Các nhân viên cứu hộ xác định Courtney bị vỡ mắt cá chân và đưa anh tới bệnh viện địa phương để tiến hành phẫu thuật.

Úc: 2 mẹ con lạc 10 ngày ở rừng, sống sót vì làm theo TV

Nếu không nhờ xem TV thường xuyên, hai mẹ con người Australia chắc hẳn đã khó bảo toàn mạng sống trong rừng sâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN