Mỹ nói gì sau vụ thử tên lửa bay xa nhất của Triều Tiên?

Quả tên lửa của Triều Tiên bắn thử ngày 15.9 đủ sức bay tới căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam.

Mỹ nói gì sau vụ thử tên lửa bay xa nhất của Triều Tiên? - 1

Tên lửa của Triều Tiên bay 3.700 km trước khi rơi xuống biển.

Rạng sáng ngày 15.9, Triều Tiên bắn một quả tên lửa đạn đạo về phía đông nước này. Quả tên lửa bay xa 3.700 km, tầm cao 800 km trước khi rớt xuống phía đông Nhật Bản. Đầu đạn nằm cách đảo Hokkaido 2.000km. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên bắn một quả tên lửa bay xa tới vậy.

Ngay sau vụ thử tên lửa, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã yêu cầu Trung Quốc và Nga “có hành động trực tiếp chống lại Bình Nhưỡng”. Ông Rex nói: “Trung Quốc và Nga cần thể hiện thái độ không khoan nhượng với hành vi thử tên lửa gây khiêu khích này”.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng nước này sẽ không bao giờ tha thứ cho Triều Tiên và gọi hành động của Bình Nhưỡng là “đe dọa hòa bình thế giới”.

Mỹ nói gì sau vụ thử tên lửa bay xa nhất của Triều Tiên? - 2

Sơ đồ đường bay của quả tên lửa.

Quả tên lửa của Triều Tiên bắn thử ngày 15.9 đủ sức bay tới căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam. Đảo Guam nằm cách Triều Tiên hơn 3.400 km. Triều Tiên từng đe dọa sẽ dùng tên lửa tầm trung Hwasong-14 hủy diệt căn cứ này. Các chuyên gia quân sự nhận định quả tên lửa của Triều Tiên giống loại từng thử hồi cuối tháng 8.

Ngay sau khi Triều Tiên bắn tên lửa, chính quyền Nhật Bản đã gửi tin nhắn cảnh báo tới người dân và yêu cầu dân chúng tìm đường ẩn náu khi cần kíp. Tokyo cũng đề nghị người dân không lại gần bất kì vật liệu khả nghi nào vì lo ngại đó là mảnh vỡ của tên lửa.

Triều Tiên bắn tên lửa bay xa chưa từng thấy qua Nhật Bản

Quả tên lửa bay xa 3.700 km, vượt qua đảo Hokkaido của Nhật Bản hơn 2.000 km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN