Mỹ: Nghìn ngỗng tuyết chết như ngả rạ khi đậu trên hồ

Một bầy chim di cư đậu trên hồ nước ô nhiễm đã chết, bất chấp nỗ lực của những công nhân gần đó nhằm xua đuổi chúng.

Mỹ: Nghìn ngỗng tuyết chết như ngả rạ khi đậu trên hồ - 1

Ngỗng tuyết đậu trên hồ nước ô nhiễm ở Montana

Hàng nghìn con ngỗng tuyết đã chết sau khi đậu trên một hồ nước ô nhiễm của một khu mỏ lộ thiên cũ ở bang Montana, nước Mỹ.

Chúng buộc phải di cư đến đây vì sự xuất hiện của một cơn bão tuyết.

Các nhân chứng mô tả hồ nước rộng khoảng 2.800 m2 bị phủ đầy chim trắng vào ngày 28.11, theo Mark Thompson, Giám đốc môi trường của công ty mỏ Montana Resources (MR).

Từ ngày 28.11, nhân viên của MR đã sử dụng đèn sân khấu, máy tạo tiếng ồn và nhiều cách khác để xua đuổi loài chim này khỏi vùng nước, ngăn không cho chúng đậu.

Mỹ: Nghìn ngỗng tuyết chết như ngả rạ khi đậu trên hồ - 2

Hàng nghìn con ngỗng tuyết đã chết sau khi đậu trên hồ nước

Công ty ước tính hơn 90% con chim đã bị xua đuổi khỏi vùng nước tính đến ngày 29.11.

Tuy nhiên, ngỗng tuyết tiếp tục di chuyển tới với số lượng khoảng 25.000 con, theo Thompson.

"Tôi không thể đếm được có bao nhiêu con chim ở trong khu vực vào đêm đó", Thompson nói. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều chim như vậy trong 21 năm giám sát”.

Các nhân viên của công ty đã làm việc chăm chỉ để cứu những con chim, ông nói.

Thompson cho biết các cơ quan liên bang và tiểu bang vẫn đang xác nhận chính xác số ngỗng chết trên hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Guardian ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN