Mỹ ném bom “khủng” ngay gần biên giới Triều Tiên

Triều Tiên nhiều lần chỉ trích Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-1B tới khu vực.

Mỹ ném bom “khủng” ngay gần biên giới Triều Tiên - 1

Máy bay ném bom B-1B ném bom.

Trong cuộc tập trận quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc hôm 31.8, máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã thực hiện một cú oanh tạc đầy uy lực bằng bom “khủng”. Quả bom được thả gần biên giới Triều Tiên và được xem là hành động “dằn mặt” Mỹ muốn nhắm trực diện tới Bình Nhưỡng.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố hành động tập trận của Mỹ-Hàn Quốc không thể ngăn chặn ý chí phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này. “Hành động quân sự của kẻ thù chẳng có nghĩa lí gì mà chỉ bị trả đũa ngược”, hãng thông tấn KCNA viết.

Cuộc tập trận chung có sự tham gia của 2 máy bay ném bom siêu âm B-1B và 4 máy bay tàng hình F-35B đắt đỏ nhất thế giới. Không quân Hàn Quốc cử 4 chiếc F-15 tham gia tập trận ở miền đông Hàn Quốc.

Mục tiêu của cuộc tập trận là đánh phá “các cơ sở trọng yếu” của Triều Tiên, theo Bộ chỉ huy Mỹ ở Thái Bình Dương. Tất cả số máy bay của Mỹ đều xuất phát từ căn cứ không quân Andersen tại đảo Guam.

Mỹ ném bom “khủng” ngay gần biên giới Triều Tiên - 2

Vụ nổ lớn sau khi quả bom được thả.

Bình Nhưỡng từng lên tiếng chỉ trích Washington điều máy bay “ném bom hạt nhân chiến lược” B-1B tới khu vực và làm leo thang căng thẳng. Dù vậy, Mỹ không trang bị vũ khí hạt nhân cho loại oanh tạc cơ này.

Cách đây ít ngày, Triều Tiên bất ngờ phóng một quả tên lửa Hwasong-12 bay qua không phận phía tây Nhật Bản. Mỹ lên tiếng chỉ trích hành động này và Tổng thống Trump nói rằng “mọi phương án đều đã đặt lên bàn”.

Nếu Mỹ tấn công Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ ”thành sa mạc”

Hiện nay, Hàn Quốc đang sở hữu khoảng 30 cơ sở nghiên cứu hạt nhân và chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng vài chục km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN