Mỹ dội bom quân đội Syria vì tưởng nhầm "xe tăng IS"

Quân đội Mỹ tưởng nhầm mục tiêu là phiến quân Hồi giáo IS nhưng vài giờ sau đó thừa nhận rằng đợt không kích có thể đã khiến hàng chục binh sĩ Syria thiệt mạng.

Mỹ dội bom quân đội Syria vì tưởng nhầm "xe tăng IS" - 1

Cường kích A-10 của Mỹ.

Quân đội Nga tố Mỹ không kích gần sân bay Deir Ezzor, khiến 62 binh sĩ Syria thiệt mạng. Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói tham gia không kích có 2 chiếc F-16 và 2 máy bay cường kích A-10, oanh tạc mục tiêu 4 lần.

"Nếu đợt không kích này diễn ra bởi những sai lầm trong việc phối hợp cung cấp tọa độ mục tiêu thì đó là lỗi của Mỹ trong việc không muốn hợp tác chống khủng bố cùng với Nga".

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) ước tính con số thương vong là 83 người thiệt mạng và ít nhất 120 binh sĩ bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga dẫn nguồn tin Syria cho biết, IS đã tổ chức tấn công ngay sau khi quân đội Syria trúng bom Mỹ. "Ngay sau đợt không kích, phiến quân IS đã tổ chức tấn công, giao tranh diễn ra khốc liệt ở khu vực sân bay, nơi từng cung cấp hàng cứu trợ cho người dân", ông Konashenkov nói.

Quan chức chính phủ Mỹ nói trên CNN vào cuối ngày 17.9  rằng Washington đã gửi lời chia buồn đến Nga vì "những tổn thất về sinh mạng".

Tuyên bố từ Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói tích cực liên lạc với Nga khi sự việc xảy ra. "Đợt không kích đã được hủy bỏ ngay lập tức sau khi quan chức Nga nói có thể các mục tiêu, phương tiện di chuyển trong tầm ngắm của Mỹ là quân đội Syria".

Mỹ dội bom quân đội Syria vì tưởng nhầm "xe tăng IS" - 2

Một vụ không kích của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Phía Mỹ tuyên bố đã liên lạc với Nga 25 phút sau đợt không kích. Quân đội Mỹ ngay sau đó đã hủy bỏ kế hoạch không kích và rời khỏi khu vực.

Theo lời quan chức Mỹ, Washington đã công bố vị trí khu vực không kích cho Moscow nhưng không đưa ra thông tin chính xác. Quân đội Mỹ tưởng nhầm đang thực hiện nhiệm vụ phá hủy xe tăng IS.

"Tình hình Syria hết sức phức tạp với sự tham gia của nhiều lực lượng vũ trang ở gần nhau. Nhưng liên quân chống IS không có chủ ý không kích nhằm vào quân đội Syria", CENTCOM tuyên bố.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về vụ không kích.

Chuyên gia phân tích quân sự, Trung tá Rick Francona nói trên CNN rằng, hiện chưa rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Sự cố này có thể đe dọa đến Trung tâm Phối hợp Chung do Mỹ và Nga dự kiến thành lập trong vài ngày tới để cùng hợp tác không kích chống khủng bố".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp John Kerry ngày 17.9, hối thúc quân đội Mỹ tuân thủ việc giám sát lệnh ngừng bắn ở Syria và có hành động sau sự cố vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyến - CNN ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN