Mỹ: 16 người thiệt mạng vì khinh khí cầu bốc cháy khi bay

Ít nhất 16 người thiệt mạng sau khi khinh khí cầu bốc cháy và rơi xuống đất tại bang Texas, Mỹ.

Mỹ: 16 người thiệt mạng vì khinh khí cầu bốc cháy khi bay - 1

Hình ảnh chiếc khinh khí cầu do một người đi đường chụp được trước khi nó bốc cháy và rơi ở bang Texas, Mỹ.

Cảnh sát nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp lúc 7 giờ 44 phút ngày 30.7 (theo giờ địa phương), thông báo có một phương tiện bốc cháy trên đường gần thành phố Austin ở bang Texas, Mỹ.

"Khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp và cảnh sát thành phố Austin có mặt tại hiện trường, họ phát hiện đám cháy dường như là từ thùng của một chiếc khinh khí cầu dùng hơi nóng", cảnh sát cho biết.

Các nhà chức trách bang Texas sau đó đã xác định đây là một vụ tai nạn khinh khí cầu và toàn bộ 16 người có mặt trên chiếc khinh khí cầu này đã khiệt mạng.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và hứa sẽ điều tra làm rõ thảm kịch này. Cơ quan hàng không liên bang Mỹ và Ủy ban an toàn vận tải quốc Mỹ đã gửi chuyên gia tới hiện trường vụ tai nạn.

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết khinh khí cầu dường như đã va chạm với dây điện cao thế khiến nó bốc cháy và rơi xuống đất.

Tai nạn khinh khí cầu tồi tệ nhất thế giới xảy ra vào năm 2013 tại thành phố Luxor, Ai Cập. 19 trong 21 hành khách trên khinh khí cầu đã thiệt mạng sau khi nó bốc cháy trong quá trình đáp xuống mặt đất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN