Mỹ-Hàn bắt đầu cuộc tập trận khiến Triều Tiên "nóng mắt"

Cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Hàn đã bắt đầu ngày hôm nay (16.10) và dự kiến kéo dài 1 tuần.

Mỹ-Hàn bắt đầu cuộc tập trận khiến Triều Tiên "nóng mắt" - 1

Tàu đổ bộ Dokdo của Hải quân Hàn Quốc.

Kênh truyền hình Hàn Quốc YTN TV ngày 16.10 cho biết cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn diễn ra trên vùng biển quanh bán đảo Triều tiên, với sự tham gia của 40 phương tiện hải quân bao gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ.

Mục đích của cuộc tập trận là chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự quan trọng của Bình Nhưỡng trong trường hợp tình hình khẩn cấp xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu ngầm Tucson và USS Michigan của Hải quân Mỹ hiện cũng đang neo đậu tại các cảng ở Hàn Quốc.

Ngày 12.10, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng tàu khu trục USS Stethem và USS Mustin sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong bối cảnh căng thăng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Sau khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo vào ngày 15.9, Mỹ và Triều Tiên đưa ra các đe dọa lẫn nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên, nếu buộc phải bảo vệ Washington và các đồng minh. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo Mỹ về biện pháp trả đũa cứng rắn nhất trong lịch sử. Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ bắn loạt tên lửa vào đảo Guam nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục có những hành động khiêu khích - ám chỉ cuộc tập trận hải quân giữa 2 nước này.

Bị tàu sân bay Mỹ áp sát, Triều Tiên dọa “hủy diệt hoàn toàn”

Triều Tiên tuyên bố sẽ “hủy diệt hoàn toàn” mọi khí tài quân sự Mỹ hiện đang điều đến gần nước này, bao gồm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN