Mỹ: Gọi 911 cầu cứu, bị cảnh sát đến bắn chết

Sự kiện: An ninh thế giới

Một người phụ nữ Úc vừa bị cảnh sát Mỹ bắn chết sau khi gọi 911 để báo về tiếng ồn lạ bên ngoài nhà.

Mỹ: Gọi 911 cầu cứu, bị cảnh sát đến bắn chết - 1

Justine Damond, 40 tuổi, vừa bị cảnh sát bắn chết sau khi gọi 911

Sau khi cảnh sát đến nơi, Justine Damond, 40 tuổi, ra ngoài sân trong bộ đồ ngủ và bị một cảnh sát ngồi trong xe bắn chết.

Camera của cảnh sát không được bật lên vào thời điểm đó, khiến gia đình của người phụ nữ và các nhà chức trách đặt ra nhiều câu hỏi, Mirror đưa tin.

Damond bị giết bên ngoài căn nhà cô sống cùng hôn phu Don Damond, người đi công tác vào thời điểm vụ việc xảy ra. Họ đang chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 8 tới. Tuy chưa cưới nhưng Justine Damond vẫn sử dụng tên họ của hôn phu.

Mỹ: Gọi 911 cầu cứu, bị cảnh sát đến bắn chết - 2

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Sự việc xảy ra khoảng 11h30 tối thứ 7 tuần trước ở Washburn Avenue South, Minnesota, nước Mỹ.

Mặc quần áo ngủ, người phụ nữ ra ngoài nói chuyện với cảnh sát ngồi ghế lái xe thì bị cảnh sát khác bắn qua cửa sổ, các nguồn tin nói với tờ Star Tribune.

Cục Bắt giữ tội phạm Minnesota (BCA) đang điều tra vụ việc. Họ cho biết hai sĩ quan đã đến đây vì "cuộc gọi báo về nguy cơ bị tấn công" và "tại một thời điểm, sĩ quan đã bắn súng, gây tử vong cho một phụ nữ".

BCA đang tìm kiếm liệu có video nào khác ghi lại sự việc. Cơ quan này nói thêm: "Sẽ có nhiều thông tin hơn khi chúng tôi phỏng vấn xong những người liên quan và nhân chứng”.

Hai sĩ quan liên quan đến vụ việc hiện đang được nghỉ phép có lương - thủ tục tiêu chuẩn sau mỗi vụ việc tương tự.

Vì sao cảnh sát Mỹ bắn chết nhiều người nhất thế giới?

Gần 500 người đã bị cảnh sát Mỹ bắn chết trong 6 tháng đầu năm 2016, tăng hàng chục người so với cùng kỳ năm ngoái,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN