Mỹ đòi cắt dầu xuất sang Triều Tiên, Trung Quốc lên tiếng

Trung Quốc muốn Mỹ ngồi vào bàn đàm phán để giúp chấm dứt căng thẳng nổ ra liên quan đến chương trình hạt nhân Triều Tiên, thay vì tiếp tục cấm vận Triều Tiên.

Mỹ đòi cắt dầu xuất sang Triều Tiên, Trung Quốc lên tiếng - 1

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Cui Tiankai.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Trung Quốc phản ứng với đề nghị cắt nguồn xuất khẩu dầu mỏ sang Triều Tiên, như một cách để Bình Nhưỡng ngừng theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Bắc Kinh cho rằng giới chức Mỹ nên ngừng dọa giẫm và ngồi vào bàn đàm phán.

“Trung Quốc chỉ tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, không hơn không kém”, Cui Tiankai, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nói, khi được hỏi về khả năng Trung Quốc đồng ý ngừng xuất khẩu dầu sang Triều Tiên.

Tất cả những nỗ lực khác cần phải được toàn bộ thành viên trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, ông Cui Tiankai nói thêm.

Mỹ đòi cắt dầu xuất sang Triều Tiên, Trung Quốc lên tiếng - 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump "tự tin" về các giải pháp kiềm chế Triều Tiên.

Trước dó, Ngoại trưởng  Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng, với tư cách là đồng minh và là đối tác kinh tế lớn nhất của Triều Tiên để thuyết phục nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Ông Cui nói Washington, không phải Bắc Kinh, mới là nước phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này.

“Họ không thể phó mặc cho Trung Quốc. Tôi nghĩ Mỹ nên nỗ lực hơn nữa, tạo ra hiệu quả hợp tác thực tế trong vấn đề này”, ông Cui nói.

Khi được hỏi về việc Mỹ nên làm gì, ông Cui nói: “Họ nên kiềm chế hơn là tạo ra thêm mối đe dọa” và “tìm cách hiệu quả để tái khởi động lại vòng đàm phán và đối thoại”.

Ông Kim Jong-un lên kế hoạch di tản sang Trung Quốc?

Tờ Express dẫn các nguồn tin tình báo tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên kế hoạch di tản bí mật sang Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN