Mỹ bất ngờ muốn đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa “đổi giọng” khi nói về vấn đề Triều Tiên.

Mỹ bất ngờ muốn đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên - 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Trong một bài phát biểu ngày 12.12 tại Washington, ông Tillerson nói rằng Triều Tiên không phải cam kết giải trừ vũ khí hoàn toàn trước khi các biện pháp ngoại giao trực tiếp có thể diễn ra, theo The Guardian.

"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào Triều Tiên muốn đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc gặp đầu tiên mà không cần điều kiện tiên quyết nào.

“Hãy cứ gặp nhau. Chúng ta có thể nói về thời tiết nếu các bạn muốn…

“Sau đó chúng ta có thể bắt đầu đem bản đồ ra, một bản đồ lộ trình – điều mà chúng ta sẵn sàng hướng tới”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ thêm rằng cần có “một khoảng lặng” cho một cuộc đàm phán sơ bộ.

"Sẽ rất khó để đàm phán nếu như trong giữa cuộc gặp mặt, các bạn quyết định thử nghiệm một thiết bị nữa”, Tillerson nói. "Chúng ta cần một khoảng lặng".

Mỹ bất ngờ muốn đàm phán vô điều kiện với Triều Tiên - 2

Lãnh đạo Triều TIên Kim Jong-un

Trước đó, Kim Jong-un vừa tuyên bố sẽ làm cho Triều Tiên trở thành "cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới" và phát triển bom nguyên tử, tờ Mirror đưa tin.

Trong một buổi lễ ngày 12.12, lãnh đạo Triều Tiên có bài phát biểu với các nhà khoa học quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Ông nói rằng Triều Tiên sẽ tiến bộ trong chiến thắng và vượt lên trở thành cường quốc hạt nhân và mạnh nhất thế giới.

"Chúng ta sẽ phát triển hệ thống vũ khí chiến lược mới, bao gồm bom nguyên tử, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân”, hãng tin Triều Tiên KCNA trích lời ông Kim nói.

"Ngành công nghiệp quốc phòng, sức mạnh tự vệ của chúng ta đã được tăng cường mạnh mẽ với tốc độ phi thường, và đất nước chúng ta sẽ trở thành cường quốc hạt nhân và cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Chúng ta sẽ chiến đấu vì điều đó.

"Đảng, đất nước và nhân dân rất mong đợi và tin tưởng vào các nhà khoa học, kỹ sư, công nhân và và những người làm việc trong ngành công nghiệp quân sự”.

“Bạn suốt đời” của Kim Jong-un lên tiếng về căng thẳng Triều Tiên

Rodman gọi ông Kim Jong-un là “thống soái” trước khi lên máy bay đến Bình Nhưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror, Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN