Một tháng Hillary Clinton đăng 20.000 quảng cáo, Trump 0

Sự chênh lệch thể hiện rõ ràng kể từ khi bà Clinton trở thành ứng viên duy nhất đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 này.

Một tháng Hillary Clinton đăng 20.000 quảng cáo, Trump 0 - 1

Bà Clinton chi rất mạnh tay trong 1 tháng qua với số lượng quảng cáo tranh cử trên truyền hình lên tới 20.000 lần.

Một phân tích được Trung tâm Công bằng Đại chúng thực hiện ghi lại số lượng quảng cáo tranh cử mà hai ứng viên tổng thống Hillary ClintonDonald Trump đăng từ ngày 8.6. Theo đó, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã áp đảo tuyệt đối Trump khi phát sóng tới 20.000 quảng cáo truyền hình trong khi tỉ phú bất động sản là con số 0 tròn trĩnh.

Quảng cáo tranh cử là loại hình rất phổ biến tại Mỹ trước các cuộc đua tranh chính trị. Thông thường, ứng viên sẽ sử dụng mọi kênh quảng bá từ truyền hình, internet, báo chí để “ghim” hình ảnh của mình và chính sách tranh cử vào tâm trí cử tri.

Số lượng quảng cáo chủ yếu được phát đi sau khi bà Clinton trở thành ứng viên duy nhất đại diện đảng Dân chủ từ hôm 7.6. Quảng cáo cuối cùng ông Trump đăng tải là vào đầu tháng 5.

Trump được Hiệp hội Súng trường Quốc gia “tặng” hơn 400 quảng cáo do tỉ phú Mỹ vẫn ủng hộ việc duy trì mua bán, sử dụng súng trong dân.

Tính tổng hành trình tranh cử tới nay, ông trùm nhà đất Mỹ đã mua hơn 33.000 quảng cáo. Bà Clinton vẫn vượt trội hơn ông Trump khi phát đi hơn 130.000 quảng cáo trong suốt chiến dịch tranh cử.

Ứng viên Bernie Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont dù không cạnh tranh được suất duy nhất của đảng Dân chủ với bà Clinton nhưng cũng rất mạnh tay trong việc chi tiền quảng cáo. Tổng cộng hơn 128.000 lượt quảng cáo đã xuất hiện trên truyền hình trong toàn bộ quá trình tranh cử của ông Bernie.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – USA Today ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN