Mọi máy bay Mỹ không thoát khỏi lưới lửa S-500 của Nga?

Các máy bay tàng hình mới nhất của Mỹ như F-22, F-35 hay máy bay ném bom B-2 sẽ “không có cửa” khi đối mặt với lá chắn lửa S-500.

Mọi máy bay Mỹ không thoát khỏi lưới lửa S-500 của Nga? - 1

Hệ thống phòng không S-500 của Nga là loại mạnh nhất hiện nay.

Quân đội Nga dự kiến sẽ tiếp nhận mẫu đầu tiên của hệ thống phòng thủ Almaz Antey S-500 trong tương lai gần. Trong khi đó, hệ thống phòng không S-350 Vityaz vẫn được thử nghiệm nhằm thay thế  “rồng lửa” S-300PS.

“Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có trong tay hệ thống phòng không S-500”, Thiếu tướng Viktor Gumyononny, tổng chỉ huy lực lượng phòng không của Không quân Nga, trả lời hãng tin TASS. Hệ thống S-500 được cho là bao phủ toàn bộ độ cao 200 km từ mặt đất và có thể tiêu diệt mọi tên lửa đạn đạo từ vũ trụ với bán kính kiểm soát 645 km.

Mọi máy bay Mỹ không thoát khỏi lưới lửa S-500 của Nga? - 2

Tính cơ động cao.

Hệ thống S-500 đầu tiên dự tính được dùng để bảo vệ thủ đô Moscow và vùng trung Nga. Theo tờ National Interest, không chỉ hữu hiệu trong việc diệt tên lửa, S-500 còn đủ sức bắn phá mọi máy bay hiện đại nhất ngày nay của Mỹ như chiến đấu cơ đắt đỏ nhất thế giới F-35, máy bay ném bom tàng hình B-2, chiến đấu cơ tàng hình F-22 hay “pháo đài bay” B-52.

Tổ hợp S-500 có thể phát hiện và tấn công đồng thời 10 tên lửa đạn đạo với vận tốc 7km/giây. Ngoài ra, hệ thống này sử dụng đầu đạn đánh chặn giống loại với hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ đang đặt ở Hàn Quốc.

Mọi máy bay Mỹ không thoát khỏi lưới lửa S-500 của Nga? - 3

Tầm bảo vệ 645 km.

Cũng giống như các hệ thống phòng không hiện đại khác, S-500 có tính cơ động cao và sử dụng hệ thống radar phức hợp nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ xa. Hệ thống này sử dụng radar chiến đấu 91N6A, radar kiểm soát 96L6-TsP cũng như radar đa kênh 76T6 và radar tác chiến 77T6 ABM.

Hệ thống phòng không S-350 được xem là con bài chiến lược thay thế hoàn toàn các hệ thống cũ như S-300 PS, chuyên tiêu diệt các mục tiêu tầm trung. “Việc thử nghiệm hệ thống S-350 đang được thực hiện gấp rút”, ông Gumyonny nói. “Hệ thống phóng đầu tiên đã thiết kế thành công và cho thấy tính năng vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm S-300PS.

Mọi máy bay Mỹ không thoát khỏi lưới lửa S-500 của Nga? - 4

Radar ưu việt.

Dự kiến, Nga sẽ kết hợp S-500 đời mới với S-350 và các phiên bản S-300, S-300VM4 để tạo ra một lá chắn lửa không thể xuyên phá. Một quan chức Mỹ giấu tên từng nói dù Liên Xô tan rã nhưng nước Nga ngày nay vẫn không hề suy yếu trong công tác nghiên cứu tên lửa và hệ thống phòng không.

Mọi máy bay Mỹ không thoát khỏi lưới lửa S-500 của Nga? - 5

Bảo vệ ở phạm vi 200 km.

Thậm chí, tên lửa của Nga còn sở hữu nhiều tính năng mà Mỹ phải “thèm khát”. Thực tế, các mẫu máy bay tàng hình của Mỹ sẽ phải rất khó khăn mới vượt qua được lưới lửa phòng không này.

Ác mộng tệ nhất của Mỹ: Đánh nhau với Nga, TQ cùng lúc

Đại chiến Thế giới lần thứ 3 có thể nổ ra giữa Mỹ và liên minh quân sự Nga-Trung Quốc, điều mà Mỹ không hề mong muốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – National Interest ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN