MH370 lao xuống biển với tốc độ cực cao

Một phân tích mới của các nhà khoa học Úc đã bác bỏ giả thuyết cơ trưởng MH370 cố tình lao máy bay xuống biển.

MH370 lao xuống biển với tốc độ cực cao - 1

Chuyến bay MH370 mất tích hơn 2 năm mà vẫn chưa có lời giải đáp

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích hơn hai năm trước đã lao xuống Ấn Độ Dương với tốc độ cực cao, các nhà khoa học Úc cho biết. Việc này cho thấy có thể không có phi công nào cầm lái tại thời điểm xảy ra tai nạn, theo một báo cáo mới nhất của các nhà khoa học thuộc Bộ Quốc phòng Úc.

Một tín hiệu tự động từ chuyến bay MH370 cho biết máy bay đã lao xuống biển với tốc độ lên đến 20.000 feet/phút (gần 366 km/h), vào sáng ngày 9.3.2014, sau khi cạn nhiên liệu khiến hai động cơ bốc cháy.

Theo Cục trưởng Greg Hood của Ủy An toàn Giao thông vận tải Úc, một bài phân tích các tín hiệu máy bay phát ra cho thấy máy bay đã rơi mà không có phi công nào điều khiển.

MH370 lao xuống biển với tốc độ cực cao - 2

Phát hiện mới nhất của các nhà khoa học Úc cho thấy máy bay đã lao xuống biển với tốc độ cao

Ông cũng nói thêm rằng phát hiện mới này đã hỗ trợ cho giả thuyết MH370 "có khả năng đã rơi ở khu vực tìm kiếm hiện tại rộng 12.000 km2".

"Những người Úc dẫn đầu cuộc tìm kiếm MH370 nói rằng các nhà chỉ trích đã sai lầm khi cho rằng người Úc đã tìm kiếm sai vị trí", báo cáo cho biết thêm.

Tuần trước, các quan chức Malaysia cho biết rằng cơ trưởng MH370 đã tập bay trên thiết bị mô phỏng tại nhà với đường bay giống với đường bay thực tế của MH370, nhưng nói rằng điều này không có nghĩa cơ trưởng đã cố tình lái máy bay xuống biển.

Chuyến bay MH370, trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, đã biến mất khỏi màn hình radar ngày 8.3.2014, khoảng 1 giờ sau khi cất cánh. 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay Boeing 777 này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Sputnik ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN