Mexico: Phát hiện 6 người bị bắt cóc, cắt cụt tay

Sự kiện: An ninh thế giới

Vụ việc có thể liên quan đến các khoản nợ ma túy, theo các nhà chức trách.

Mexico: Phát hiện 6 người bị bắt cóc, cắt cụt tay - 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án khiến 1 người chết, 6 người bị cắt cụ tay (Ảnh: AP)

Cảnh sát ở thành phố Guadalajara, Mexico vừa tìm thấy sáu người sống sót nhưng bị cắt cụt tay. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một người thiệt mạng, với mảnh giấy cảnh báo đính kèm, ghi: "Đây là những gì xảy ra với bọn vô lại”.

Tờ giấy được kí tên đầy đủ: “Chân thành, nhóm chống chuột", theo báo địa phương.

Nhà chức trách ở bang miền tây Jalisco tin rằng vụ án có liên quan đến những món nợ ma túy hoặc sự thanh toán lẫn nhau của các băng nhóm.

Các nạn nhân gồm 6 người đàn ông và 1 phụ nữ, có độ tuổi từ 24 và 44. Họ bị bắt cóc từ nhiều địa điểm của khu vực Guadalajara vào ngày 17.10, sau đó bị bỏ lại trong khu đô thị của Tlaquepaque.

"Điều này sẽ là một bài học và khiến những kẻ liên quan đến các hành vi phạm tội phải lo sợ", công tố viên nhà nước Jalisco Almaguer Eduardo nói.

Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ án. Các nạn nhân đang bắt đầu hồi phục từ vết thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Guardian ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN