Máy bay Pháp chở 459 khách hạ cánh khẩn cấp vì nghi bom

Một máy bay chở khách của hãng hàng không Air France (Pháp) trên đường từ Cộng hòa Mauritius đến thủ đô Paris đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Kenya. Cảnh sát cho biết phát hiện một vật nghi là thiết bị nổ gắn trong nhà vệ sinh.

Máy bay Pháp chở 459 khách hạ cánh khẩn cấp vì nghi bom - 1

Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Air France số hiệu 463 chở theo 459 hành khách và 14 phi hành đoàn đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Kenya, theo lời phát ngôn viên cảnh sát Charles Owino.

Hành trình dự kiến của chiếc máy bay là tới sân bay Pháp Charles de Gaulle. Chiếc máy bay chở khách đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Moi thuộc thành phố Mombasa (Kenya).

Theo ông Owino, tất cả hành khách và phi hành đoàn đã được di dời an toàn khỏi máy bay. Ông cho biết thiết bị nổ đang được điều tra cẩn thận. Ông cũng cho biết thêm phi công đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi nghi ngờ bom được gắn trong nhà vệ sinh của chiếc Boeing 777.

Cập nhật: Sau khi vật nghi bom được kiểm tra, Giám đốc điều hành Air France, ông Frédéric Gagey cho biết: "Mọi thông tin chúng tôi có được đến lúc này là vật khả nghi không có khả năng gây nổ hay phá hoại máy bay, mà chỉ là một thứ kết hợp giữa bìa, giấy và một chiếc đồng hồ hẹn giờ. Đó là một quả bom giả".

Gagey khen ngợi phi hành đoàn vì cách xử lý bình tĩnh của họ. Ông khẳng định nhà vệ sinh của máy bay đã được kiểm tra an ninh trước cất cánh và không có bất kỳ sơ hở nào về an toàn trên chuyến bay.

Một quan chức cảnh sát Kenya cho biết, liên quan vụ việc, có 6 hành khách đã bị thẩm vấn, trong đó có người phát hiện chiếc đồng hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - RT, Guardian ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN