Máy bay Mỹ chặn chiến đấu cơ TQ gần Đài Loan

Máy bay không người lái Mỹ đã bám theo các máy bay quân sự Trung Quốc gần không phận Đài Loan.

Máy bay Mỹ chặn chiến đấu cơ TQ gần Đài Loan - 1

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

Các chiến đấu cơ và máy bay ném bom hạng nặng của Trung Quốc đại lục diễn tập quanh không phận Đài Loan gần đã thu hút sự chú ý của Mỹ, một quan chức quốc phòng Đài Loan tiết lộ. Washington đã điều máy bay tàng hình EP-3 và RC-135 để giám sát cuộc tập trận của Bắc Kinh.

Không quân Mỹ thậm chí còn điều một chiếc máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk bám sát các máy bay quân sự của Trung Quốc khi chúng di chuyển quanh không phận Đài Loan.

Theo quân sức quân sự Đài Loan, sự việc xảy ra vào ngày 10.12. Phi đội gồm ít nhất 10 chiến đấu cơ của Trung Quốc đã di chuyển qua eo biển Miyako, gây báo động cho vùng nhận diện phòng không Nhật Bản.

Hai máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản đã được lệnh xuất kích để chặn phi đội của Trung Quốc. Các máy bay sau đó đã chuyển hướng về đại lục Trung Quốc và di chuyển sát ranh giới không phận Đài Loan.

Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào đầu tháng này, truyền thông Trung Quốc đã kêu gọi Bắc Kinh tăng ngân sách quốc phòng nhằm phát triển thêm vũ khí hạt nhân.

Trong vòng 1 tháng qua, Trung Quốc đã điều các máy bay quân sự áp sát không phận Đài Loan 3 lần, bao gồm lần dùng máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân Xian H-6K.

Tuần trước, hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy các cơ sở hạ tầng phòng không và phòng thủ khác trên loạt đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông. Gần đây nhất, Hải quân Trung Quốc đã bắt giữ một tàu lặn không người lái của Mỹ nhưng sau đó đã quyết định trả lại thiết bị này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN