Máy bay Mỹ bị tố không kích chết 73 dân thường ở Syria

Sự kiện: Tin tức Syria

Sáng sớm 19.7, Mỹ đã ném bom thị trấn Manbij trong chiến dịch chống lại IS, khiến gần 200 thường dân bị thương và thiệt mạng, theo một số nhà nhân quyền.

Máy bay Mỹ bị tố không kích chết 73 dân thường ở Syria - 1

Máy bay Mỹ ném bom khiến ít nhất 73 thường dân thiệt mạng ở Manbij, Syria (Ảnh minh hoạ)

Mỹ đã không kích vào một ngôi làng ở Syria ngày 19.7, khiến 73 thường dân thiệt mạng, đa số là phụ nữ và trẻ em, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết. Đây được đánh giá là một trong những cuộc tấn công chết chóc nhất vào thường dân từ khi bắt đầu chiến dịch ném bom chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Vụ đánh bom lần này nằm trong chiến dịch kéo dài 2 tháng nhằm chiếm giữ thị trấn Manbij, một trung tâm chiến lược quan trọng đối với thủ đô Raqqa của IS. Các nhà hoạt động đã cảnh báo về tỷ lệ thương vong dân sự rất cao khi Mỹ không kích Manbij từ trước khi cuộc không kích mới nhất xảy ra.

Các nhà hoạt động mô tả vào sáng sớm ngày 19.7, máy bay của liên minh chống IS đã đánh vào ngôi làng Tokkhar, nơi có gần 200 người trú ẩn. Hầu hết những người này đã bị thương hoặc thiệt mạng.

"Số người chết là 117. Trong đó chúng tôi có tài liệu danh tính của 73 người, gồm 35 trẻ em và 20 phụ nữ. Thi thể của họ đang bị đốt cháy, hoặc bị vụ nổ “xé tan” thành nhiều mảnh", Adnan al-Housen, một nhà hoạt động ở Manbij nói.

Máy bay Mỹ bị tố không kích chết 73 dân thường ở Syria - 2

Cảnh tượng tan hoang ở Manbij hồi đầu tháng 7 (Ảnh: Reuters)

Ông cho biết khoảng 50 người bị thương đã được chuyển đến thị trấn biên giới Jarablus để chữa trị.

Ahmad Mohammad, Viện Tư pháp Syria (một nhóm có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi việc vi phạm nhân quyền), cũng đã ghi nhận 73 nạn nhân, từ ít nhất 9 gia đình. Một nhóm khác tương tự có trụ sở tại Anh, AirWars, cũng có con số tương tự, thu thập từ nhiều nguồn tin.

"Đây có thể là vụ ném bom chống lại IS có số dân thường chết cao nhất trong gần 2 năm qua”, giám đốc tổ chức AirWars, ông Chris Wood nói. Tổ chức này trước đó cũng đã cảnh báo về số dân thường thiệt mạng tăng cao ở khu vực Manbij.

"Kể từ khi cuộc bao vây Manbij bắt đầu, ít nhất 190 dân thường đã thiệt mạng sau các cuộc không kích của liên minh, chủ yếu là do Mỹ. Chúng tôi lo ngại rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu dường như đang nới lỏng một số quy tắc về thương vong dân sự", Woods nói.

Máy bay Mỹ bị tố không kích chết 73 dân thường ở Syria - 3

Nhiều người cho rằng các cuộc không kích giết dân thường làm suy yếu cuộc chiến chống IS

Cuộc tấn công diễn ra một ngày trước khi các bộ trưởng quốc phòng của nhiều nước liên minh chồng IS họp mặt tại Washington để thảo luận về tiến trình của cuộc chiến.

Một nhóm chống IS tên là “Raqqa is Being Slaughtered Silently” (tạm dịch “Raqqa đang bị giết chết trong im lặng”) cảnh báo trên Twitter rằng các cuộc không kích giết dân thường làm suy yếu cuộc chiến chống IS. Nhóm này cho rằng cuộc tấn công ngày 19.7 còn có số người thiệt mạng cao hơn 73.

Một cáo báo do Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đăng tải ngày 20.7 về thông tin của cuộc không kích tại phía bắc Syria không nói gì về cái chết của thường dân, thay vào đó, họ nói 3 máy bay của Mỹ đã phá hủy vị trí tấn công và 12 phương tiện của IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN