Lo Triều Tiên đánh, thành phố Mỹ rục rịch kế hoạch sơ tán

Một thành phố lớn trong đất liền Mỹ gần Triều Tiên nhất đang nhận định mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng một cách rất nghiêm túc.

Lo Triều Tiên đánh, thành phố Mỹ rục rịch kế hoạch sơ tán - 1

Một thành phố lớn ở Mỹ đang rục rịch chuẩn bị kế hoạch sơ tán trước mối nguy từ Triều Tiên

Trong vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên, một tên lửa được cho là đã đạt đến độ cao 2.000 km. Để so sánh, Trạm Vũ trụ Quốc tế chỉ quay quanh Trái đất ở độ cao 400km.

Nếu thực sự tên lửa Triều Tiên có thể đạt đến độ cao như vậy, các chuyên gia dự đoán nó có tầm bắn 4.500km.

Nếu các chuyên gia dự đoán đúng, lãnh thổ gần Triều Tiên nhất của Mỹ - hòn đảo Guam ở Thái Bình Dương cách Triều Tiên 3.200km - đã nằm trong phạm vi tấn công.

Còn thành phố trong đất liền Mỹ gần Triều Tiên nhất chính là Seattle ở bang Washington - cách Triều Tiên chỉ 7.729 km.

Là thành phố gần Bình Nhưỡng nhất, và cũng nơi trú ẩn hạt nhân lớn nhất thế giới, Seattle rõ ràng có thể là mục tiêu của Triều Tiên.

Lo Triều Tiên đánh, thành phố Mỹ rục rịch kế hoạch sơ tán - 2

Seattle là thành phố lớn trong đất liền Mỹ gần Triều Tiên nhất

Trước mối nguy này, thành phố đang thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo kế hoạch khẩn cấp đã sẵn sàng trong trường hợp Kim Jong-un đưa Seattle vào phạm vi phóng vũ khí.

Theo luật pháp thông qua năm 1984, tiểu bang Washington cho phép thực hiện kế hoạch sơ tán trong mọi tình huống thiên tai trừ tấn công bằng bom hạt nhân. Điều luật được thông qua vào thời gian Chiến tranh lạnh, trong nỗ lực bắt đầu đàm phán hòa bình của Mỹ.

Thời điểm đó, người ta lo sợ rằng việc lên kế hoạch tránh một vụ tấn công hạt nhân có thể là gợi ý cho thấy Mỹ đang chuẩn bị phóng hạt nhân và chờ đợi phản ứng.

Lo Triều Tiên đánh, thành phố Mỹ rục rịch kế hoạch sơ tán - 3

Liệu Mỹ có thể chống trả khẩn cấp nếu Triều Tiên phóng vũ khí?

Nhưng hiện nay, Thượng nghị sĩ Mark Miloscia ở tiểu bang đang đẩy mạnh việc bãi bỏ điều luật này để Seattle có thể sẵn sàng cho mối nguy tấn công từ Triều Tiên.

"Tôi nghĩ điều luật đó thật vô lý và ngớ ngẩn, giống như nhắm mắt làm ngơ vậy", nhà chính trị đảng Cộng hòa nói.

Ông Miloscia đã đồng tài trợ cho một dự luật nhằm loại bỏ luật cũ. Ông nói thêm rằng dự luật được ủng hộ bởi nhiều đảng và có thể sẽ được thông qua.

Miloscia trả lời Fox News: "Nếu điều này có khả năng xảy ra, chúng ta nên chuẩn bị cho nó."

Irwin Redlener, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Thiên tai Quốc gia Mỹ cho biết một chiến lược cần phải được phát triển cho một vụ tấn công bằng bom hạt nhân.

Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng cần có chiến lược riêng dựa trên nguy cơ bị tấn công, nhiễm phóng xạ và ô nhiễm lâu dài ở khu vực".

Triều Tiên dọa diệt Mỹ-Hàn đến không còn người để xin lỗi

Triều Tiên vừa cảnh báo sẽ bắt đầu một “cuộc chiến tranh toàn diện“ nếu các nước phương Tây khiến phẩm giá của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN