Lộ kế hoạch ông Trump tấn công Triều Tiên vào năm tới?

Kế hoạch được một nguồn tin tiết lộ sau khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất.

Nguồn tin quân sự cấp cao ở Mỹ tiết lộ với tờ Daily Mail rằng các quan chức Lầu Năm Góc đã vạch ra kế hoạch phá hủy một cơ sở vũ khí hạt nhâm nằm sâu trong núi ở Triều Tiên.

Điều này nếu xảy ra, được cho sẽ là một bước lớn tới cuộc chiến tranh toàn diện của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng nó có thể khiến Washington phải hứng chịu các cuộc tấn công trả đũa từ Bình Nhưỡng.

Kế hoạch được tiết lộ sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn tối đa 10.460 km vào đêm 28.7.

Lầu Năm Góc cho biết tên lửa của Triều Tiên đã bay cao khoảng  3.700 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản, cách bãi phóng khoảng 1.000 km. Các chuyên gia Mỹ nói rằng tên lửa có khả năng tấn công Chicago hay New York.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cũng cảnh báo toàn bộ nước Mỹ có thể bị Triều Tiên tấn công “bất cứ lúc nào”.

Hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson không loại trừ khả năng tấn công phủ đầu ngăn Triều Tiên tiếp tục phát triển hạt nhân,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN