Con số giật mình của LHQ về suy dinh dưỡng ở Triều Tiên

10,5 triệu người, hay 41% tổng dân số Triều Tiên, đang bị suy dinh dưỡng, theo Liên Hợp Quốc.

Con số giật mình của LHQ về suy dinh dưỡng ở Triều Tiên - 1

Hơn 70% dân số nước này sống dựa vào viện trợ lương thực, theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc

Cứ 5 người thì có 2 người bị suy dinh dưỡng ở Triều Tiên và hơn 70% dân số nước này sống dựa vào viện trợ lương thực, theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Báo cáo cho biết hầu hết người Triều Tiên thiếu tiếp cận với hệ thống chăm sóc y tế hoặc vệ sinh cơ bản. Tiêu chảy và viêm phổi là hai nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, theo báo cáo.

Tình hình trở nên trầm trọng hơn bởi "các mối nguy hiểm tự nhiên thường xuyên" như lũ lụt và hạn hán.

Báo cáo của LHQ viết: "Trong bối cảnh căng thẳng chính trị, ước tính có 18 triệu người Triều Tiên tiếp tục phải chịu đựng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, cũng như thiếu tiếp cận với các dịch vụ cơ bản.

"Hơn nữa, 10,5 triệu người, hay 41% tổng dân số, bị suy dinh dưỡng."

Con số giật mình của LHQ về suy dinh dưỡng ở Triều Tiên - 2

Triều Tiên đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trong nhiều năm qua

Triều Tiên, với dân số khoảng 25 triệu người, đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trong nhiều năm qua. Hàng trăm ngàn người được cho là đã chết trong nạn đói diện rộng vào những năm 1990, BBC đưa tin.

Báo cáo của LHQ cho biết tình hình đã được cải thiện kể từ đó "một phần nhờ hỗ trợ nhân đạo".

Tuy nhiên, 2/3 dân số Triều Tiên vẫn phụ thuộc vào thực phẩm phân phối bởi nhà nước. Báo cáo của LHQ cho biết khẩu phần ăn chứa các mặt hàng như ngũ cốc và khoai tây đã giảm từ 380g/người/ngày xuống còn 300g trong nhiều tháng của năm ngoái.

Triều Tiên đang bị trừng phạt nặng nề theo nghị quyết của LHQ sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Các biện pháp trừng phạt quốc tế đã ảnh hưởng đến quá trình hỗ trợ nhân đạo, gây khó khăn cho việc chuyển tiền và thiết bị.

"Kết quả là các cơ quan hỗ trợ buộc phải giảm đáng kể trợ cấp của họ. Do đó, những nhu cầu thiết yếu của những người dễ bị tổn thương nhất đã không được đáp ứng”, báo cáo viết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN