Lạc lõng ở hội nghị ASEAN, ông Duterte lần đầu mặc vest

Sau ngày đầu tiên mặc trang phục truyền thống tại hội nghị ASEAN, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dường như cảm thấy lạc lõng và ông đã đổi sang trang phục vest vào ngày hôm sau.

Lạc lõng ở hội nghị ASEAN, ông Duterte lần đầu mặc vest - 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lạc lõng trong ngày đầu tiên khai mạc hội nghị ASEAN tại Lào.

Theo Channel News Asia, ông Duterte hiện đang ở Lào dự Hội nghị cấp cao ASEAN. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Philippines dự một hội nghị quốc tế với tư cách tổng thống kể từ khi lên nắm quyền vào ngày 30.6.

Trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị (6.9), ông Duterte mặc trang phục truyền thống Barong của Philippines. Tuy nhiên, trang phục này khiến ông Duterte trông lạc lõng khi đứng chung với các lãnh đạo ASEAN khác, vốn mặc trang phục vest.

Từ khi nhậm chức tổng thống và xuất hiện trên truyền thông thường xuyên hơn, ông Duterte hầu như luôn xuất hiện với trang phục áo thun có cổ, quần jean và giày lười. Trong những sự kiện trang trọng, ông mặc trang phục Barong.

Sự lạc lõng này dẫn đến nhiều phản ứng khác nhau ở Philippines. Nhiều người dân cho rằng ông Duterte mặc trang phục truyền thống là niềm tự hào với quốc gia nhưng một số người khác lo ngại phong cách giản dị, gần gũi với quần chúng nhưng có phần xề xòa của ông sẽ không "ăn nhập" với không khí long trọng, nặng tính ngoại giao của hội nghị ở Lào.

Có lẽ cảm nhận được sự lạc lõng đó mà trong ngày thứ hai diễn ra hội nghị (7.9), ông Duterte mặc trang phục vest.

Đây là lần hiếm hoi người ta thấy ông Duterte xuất hiện trong trang phục vest. Với bộ comple màu xám than hai cúc cổ điển, ông Duterte trông hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh thường thấy ở quê nhà.

Lạc lõng ở hội nghị ASEAN, ông Duterte lần đầu mặc vest - 2

Ông Duterte mặc trang phục vest trong ngày thứ hai của hội nghị ASEAN.

Cố vấn luật pháp của tổng thống Philippines, Salvador Panelo cho biết ông Duterte cảm thấy không thoải mái khi mặc vest. Tuy nhiên, ông cũng không muốn mình quá nổi bật giữa đám ông với trang phục Barong.

"Có lẽ ông ấy cảm thấy ngại ngùng khi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ông ấy không muốn nổi tiếng. Tổng thống của chúng tôi là một người tốt tính và khiêm nhường", ông Panelo nói.

Ông Duterte, 71 tuổi từng chia sẻ rằng mình chưa bao giờ may vest và cũng không mang tất.

Trong tháng đầu nhậm chức, ông Duterte đã ban hành chỉ thị cắt giảm mạnh kinh phí cho các sự kiện long trọng của quốc gia. Ông cũng ra lệnh cấm dùng từ "ngài" để gọi tổng thống và các bộ trưởng.

Những người thân cận còn cho biết, ông Duterte thích được gọi là thị trưởng hơn là tổng thống. Ông Duterte từng là thị trưởng của thành phố Davao, miền nam Philippines, trong hơn hai thập kỷ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp với ông Duterte hôm 6.9. Ông Abe nói mình rất háo hức gặp ông Duterte ngoài đời vì ông Duterte đang rất nổi tiếng ở Nhật Bản.

Hai ngày sau sự cố ông Duterte xúc phạm người đồng cấp Obama, nhà lãnh đạo Mỹ-Philippines đã bắt tay và nói chuyện ngắn trong khoảng hai phút khi trước khi bắt đầu bữa tiệc tối ở thủ đô Vientiane, Lào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNA ([Tên nguồn])
Chính trị gia nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN