Kim Jong-un sẽ khiến người Mỹ choáng trong năm 2018?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chứng minh sức mạnh quân sự vượt bậc của Triều Tiên trong năm 2017 và có một điều khiến Mỹ lo ngại mà ông Kim chưa làm, có thể là để dành cho năm 2018.

Kim Jong-un sẽ khiến người Mỹ choáng trong năm 2018? - 1

Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm nay.

Theo News.com.au, Triều Tiên khiến thế giới chấn động khi phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Tên lửa đạt tầm cao kỷ lục 4475km, vươn đến phạm vi ngoài không gian và rơi xuống vùng biển Nhật Bản, cách địa điểm phóng 950km.

Đây chỉ là khoảng cách nhỏ so với quãng đường 10.916km nếu Triều Tiên muốn phóng tên lửa từ Bình Nhưỡng đến thành phố New York, Mỹ.

Khi được hỏi về kế hoạch của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2018, chuyên gia châu Á-Thái Bình Dương Evan Medeiros nhận định, ông Kim sẽ ra lệnh phóng tên lửa theo quỹ đạo chiến đấu thực tế.

“Tôi không nghĩ rằng Kim Jong-un đã hoàn tất chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và chế tạo tên lửa đạn đạo”, cựu cố vấn Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama nói.

Kim Jong-un sẽ khiến người Mỹ choáng trong năm 2018? - 2

Hwasong-15, mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên.

“Điều Kim Jong-un mong muốn không nằm ngoài việc sở hữu tên lửa hoạt động chuẩn xác, đủ sức giáng đòn hạt nhân vào thành phố Mỹ”, ông Medeiros nói thêm.

Trước đây, Triều Tiên chỉ phóng tên lửa thẳng lên bầu trời để kiểm tra sức chịu đựng của tên lửa khi quay trở lại bầu khí quyển. “Để kiểm tra tầm bắn tối đa của tên lửa, tôi cho rằng họ sẽ phóng thử theo quỹ đạo chiến đấu thực tế. Họ cần phải chứng minh năng lực này”, ông Medeiros nói.

Trong vụ thử tên lửa hồi tháng 11, Triều Tiên sử dụng đầu đạn hạt nhân giả. Theo ông Medeiros, điều này sẽ thay đổi trong năm tới.

“Kịch bản tồi tệ nhất là họ không chỉ chứng minh sức mạnh của tên lửa mà thử nghiệm luôn đầu đạn hạt nhân trong môi trường thực tế”.

Kim Jong-un sẽ khiến người Mỹ choáng trong năm 2018? - 3

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Medeiros nói chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đánh giá mối đe dọa một cách nghiêm túc. “Chúng ta nên nhớ rằng lựa chọn quân sự vẫn luôn sẵn sàng. Chính quyền ông Trump đang cân nhắc khả năng này”.

Nhiều nhà phân tích tin rằng, Triều Tiên thử tên lửa và vũ khí hạt nhân nhằm buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây từng đề cập đến khả năng này nhưng Nhà Trắng lại bất ngờ đảo ngược thông tin chỉ sau 1 ngày. Ông Medeiros lo ngại đàm phán sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc bởi Triều Tiên không bao giờ chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Cuối cùng, chuyên gia Mỹ nhận định, ông Trump sẽ tiếp tục trừng phạt Triều Tiên một cách mạnh mẽ hơn trong năm tới. “Mỹ và các đồng minh đã sẵn sàng biện pháp trừng phạt ở mức cao nhất để siết chặt gọng kìm xung quanh Triều Tiên”.

Kim Jong-un từng đặt chân đến những quốc gia nào?

Kim Jong-un được gửi ra nước ngoài ngay từ khi còn nhỏ và trở thành lãnh đạo tối cao Triều Tiên vào năm 2011, sau cái chết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - News.com.au ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN